03/11/2022 20:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Những ‘giọt vàng’ tiểu cầu trao sự sống

Nguyễn Liễu
Nguyễn Liễu

TTO - Lâu nay, cộng đồng biết nhiều hơn đến việc hiến máu. Thế nhưng, những “giọt vàng” tiểu cầu cũng là nguồn cứu sống những bệnh nhân ung thư máu, sốt xuất huyết và những người cần tiểu cầu để điều trị.

Khác với hiến máu, việc hiến tiểu cầu đòi hỏi khắt khe hơn, thời gian hiến tiểu cầu cũng lâu hơn nhiều so với hiến máu toàn phần, nhưng hàng ngàn người vẫn bền bỉ, đều đặn trao đi.

Tỉ lệ người hiến tiểu cầu thường xuyên đã tăng lên rất nhiều và có xu hướng tăng đều đặn hằng năm, có những người đã hiến hơn 100 lần.

Nguyễn Liễu
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên