03/09/2022 17:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Chàng trai đi bộ, trồng cây xuyên Việt

DIỆU QUÝ
DIỆU QUÝ

Trăn trở khi nhìn thấy cây xanh ngày càng ít, cộng thêm khát khao tái sinh mảng xanh cho đất nước, anh Bùi Anh Long (quê TP Hà Nội) quyết định đi bộ xuyên Việt để kêu gọi mọi người cùng tham gia trồng cây.

Chàng trai đi bộ, trồng cây xuyên Việt

Với hành trang gồm balô đựng quần áo và chiếc lều, anh Long đi dọc quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc. Trên đường đi, anh đến các vườn, trại cây để mua các loại cây giống rồi mang đến trụ sở các cơ quan công quyền trên trục đường đi qua để trồng. Cũng có khi anh xin trồng ở nhà người dân. Hầu hết đề nghị của anh được ủng hộ nhiệt tình.

Để có lộ phí đi đường, cứ vài hôm anh Long lại vào làm thuê tại các công trình xây dựng. Thường thì anh được trả công 250.000 - 300.000 đồng/ngày và bao cơm một buổi.

Hiện tại, anh Long đang dừng chân ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sau khi cùng bà con trồng hàng nghìn cây giống các loại. Anh quan niệm nơi khó trồng cây nhất không phải mảnh đất cằn cỗi, mà là trong suy nghĩ con người. Anh mong muốn sẽ để lại điều tốt đẹp ở mỗi nơi đi qua.

DIỆU QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên