05/07/2020 11:47 GMT+7

Cuộc thi ăn hot dog náo nhiệt bất chấp COVID-19, nhà vô địch xơi 75 chiếc

MINH HẢI (Theo Reuters)
MINH HẢI (Theo Reuters)

TTO - Đại dịch toàn cầu không thể ngăn cản sức hấp dẫn của cuộc thi ăn hot dog diễn ra tại Coney Island (New York, Mỹ) hôm 4-7, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Cuộc thi ăn hot dog náo nhiệt bất chấp COVID-19, nhà vô địch xơi 75 chiếc - Ảnh 1.

Thí sinh Joey Chestnut chiến thắng tại cuộc thi ăn hot dog hôm 4-7 tại Mỹ - Ảnh: PAUL MARTINKA

Thi ăn Hot Dog (Nathan's hot dog Eating Contest) là cuộc thi ăn nhanh được tổ chức thường niên vào ngày lễ Quốc khánh 4-7 của Mỹ.

Sức hấp dẫn của cuộc thi thu hút hàng chục nghìn người đổ về Coney Island ở thành phố New York để tham dự.

Cuộc thi ăn hot dog náo nhiệt bất chấp COVID-19, nhà vô địch xơi 75 chiếc - Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị cho cuộc thi - Ảnh: PAUL MARTINKA

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, rất nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa tại Mỹ bị hủy bỏ để tránh lây dịch nhưng cuộc thi này vẫn diễn ra, bất chấp mối lo ngại về số ca nhiễm vẫn đang tăng cao tại nước này.

Cuộc thi ăn hot dog náo nhiệt bất chấp COVID-19, nhà vô địch xơi 75 chiếc - Ảnh 3.

Thí sinh tham gia được phép dùng nước uống cho đỡ... mắc nghẹn khi ăn - Ảnh: PAUL MARTINKA

Cuộc thi này được tổ chức lần đầu năm 1972, với thể lệ khá đơn giản: thi xem ai ăn nhanh và nhiều hot dog nhất.

Hot dog là một món ăn nhanh phổ biến tại Mỹ, bao gồm một chiếc xúc xích kẹp trong bánh mì, ăn kèm phômai hoặc tương ớt.

Cuộc thi ăn hot dog náo nhiệt bất chấp COVID-19, nhà vô địch xơi 75 chiếc - Ảnh 4.

Cả nam và nữ đều có thể tham gia thi ăn nhanh - Ảnh: PAUL MARTINKA

Trong vòng 10 phút, thí sinh ăn nhanh và nhiều hot dog nhất sẽ chiến thắng.

Thời lượng của cuộc thi thay đổi qua các năm, một số năm 12 phút hoặc 3 phút. Kể từ năm 2008 đến nay, cuộc thi giới hạn trong vòng 10 phút.

Khán giả theo dõi và cổ vũ những người thi trong khoảng cách khá gần. Mỗi một thi sinh sẽ có một giám khảo đứng phía sau để đếm và ghi lại số hot dog được tiêu thụ.

Cuộc thi ăn hot dog náo nhiệt bất chấp COVID-19, nhà vô địch xơi 75 chiếc - Ảnh 5.

Cuộc thi thu hút tới hàng chục nghìn người tham gia cổ cũ. Năm nay do ảnh hưởng COVID-19 nên số lượng người đến cổ vũ ít hơn nhưng không vì thế mà kém đi phần náo nhiệt - Ảnh: SPORTINGNEWS

Cuộc thi dành cho cả nam và nữ. Nhà vô địch nam năm nay là Joey Chestnut, ăn hết 75 chiếc hot dog và nhà vô địch nữ là Miki Sudo, ăn hết 48,5 chiếc.

Nhà tổ chức cuộc thi năm nay cho biết cuộc thi diễn ra "trong sự an toàn", các thí sinh và khán giả đều giữ khoảng cách tối thiểu và đeo khẩu trang để cổ vũ.

Tuy thế, không ít người hoài nghi và bày tỏ sự lo lắng cho những ai tham gia cuộc thị này.

Cuộc thi ăn hot dog náo nhiệt bất chấp COVID-19, nhà vô địch xơi 75 chiếc - Ảnh 6.

Hầu hết các cuộc thi ăn nhanh trên thế giới đều vấp phải tranh cãi - Ảnh: REALTIMEWEB

Nathan's Hot Dog Eating Contest và hầu hết các cuộc thi ăn nhanh trên thế giới đều vấp phải tranh cãi khi không ít lần thí sinh gặp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng vì mắc nghẹn, đau bao tử, thậm chí tử vong do ăn quá nhiều.

Nhà vô địch nam năm nay là Joey Chestnut, ăn hết 75 chiếc hot dog và nhà vô địch nữ là Miki Sudo, ăn hết 48,5 chiếc.

Cuộc thi diễn ra trong 10 phút. Joey Chestnut từng 9 lần giành chiến thắng cuộc thi này. Năm 2018 anh ăn hết 74 chiếc hot dog.

Miki Sudo đã 6 năm liền giành chiến thắng ở phần thi dành cho nữ.

Đạp xe gần 5.000 cây số để cổ vũ tinh thần mùa dịch Đạp xe gần 5.000 cây số để cổ vũ tinh thần mùa dịch

TTO - Ông Billy Flanigan - nghệ sĩ biểu diễn 38 năm ở công viên Walt Disney World (bang Florida, Mỹ) - đã đạp xe hơn 4.800km đến nhà bạn bè và đồng nghiệp để cổ vũ họ trong mùa dịch COVID-19.

MINH HẢI (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên