19/05/2020 08:25 GMT+7

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020: Cơ hội quảng bá Việt Nam ra thế giới

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Sáng 18-5, các thành viên đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020: Cơ hội quảng bá Việt Nam ra thế giới - Ảnh 1.

Thành viên đoàn đua dâng hoa lên tượng đài Bác - Ảnh: HTV

Theo ban tổ chức, với việc xuất hiện thông tin trên nhiều trang thể thao uy tín như Cyclingnews.com, Eurosport, Cyclingweekly.com..., đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh VN ra thế giới.

Hôm nay (19-5), cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 sẽ khởi tranh chặng đầu tiên đua 20 vòng (mỗi vòng 2,6km) quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh (truyền hình trực tiếp từ 8h trên HTV9, HTV Thể thao, YouTube HTV Sports...).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng ban điều hành cuộc đua Nguyễn Đình Khôi cho biết: "Giải thu hút 12 đội đua mạnh nhất cả nước (mỗi đội 7 VĐV), thi đấu 18 chặng với tổng lộ trình hơn 2.100km. So với dự kiến ban đầu, ban tổ chức đã rút ngắn chặng thứ 8 từ Tam Kỳ đến Quy Nhơn từ 230km xuống còn 185km (sẽ xuất phát tại Quảng Ngãi) để phù hợp với điều kiện thực tế".

Trong khi đó, ông Lê Văn Phú - trưởng ban thể thao Đài truyền hình TP.HCM - cho biết: "Báo chí quốc tế và làng thể thao thế giới rất quan tâm đến giải năm nay bởi đây là sự kiện đua xe đạp đầu tiên trở lại sau dịch COVID-19.

Ngoài ra, Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) cũng đánh giá rất cao việc này. Mọi người sẽ nhìn VN với sự ngưỡng mộ khi chúng ta cơ bản dập được dịch, tổ chức giải thể thao trong khi nhiều quốc gia vẫn đang oằn mình chống dịch. Dù đây chính là cơ hội để quảng bá VN ra thế giới nhưng cũng là thử thách không nhỏ cho cả đoàn đua.

Do thế giới đang đổ dồn ánh mắt về chúng ta qua thông tin, hình ảnh của giải nên ban tổ chức cuộc đua đã nhắc nhở VĐV về tác phong thi đấu. Công tác điều hành cuộc đua cũng như thực hiện công tác truyền hình cũng phải thật chuyên nghiệp, phải đưa được hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người VN ra thế giới".

Chiếc áo vàng chung cuộc giải năm nay sẽ trị giá 200 triệu đồng, trong khi êkip vô địch đồng đội chung cuộc sẽ được 100 triệu đồng. Ngoài ra, giải còn nhiều phần thưởng chung cuộc danh giá như: áo xanh (50 triệu đồng), áo đỏ (50 triệu đồng), áo trắng (30 triệu đồng)...

Truyền thông quốc tế quan tâm đến cuộc đua

quoc te quan tam cuoc dua 1(read-only)

Báo chí quốc tế thông tin về cuộc đua

Theo ông Nguyễn Đình Khôi, trong những ngày qua, thông tin về cuộc đua Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 đã xuất hiện trên nhiều trang thể thao uy tín thế giới như: Cyclingnews.com, Eurosport, Cyclingweekly.com..., và cả tờ báo thể thao nổi tiếng Marca của Tây Ban Nha.

Thậm chí, có thành viên của Tour de France (Cuộc đua vòng quanh nước Pháp) cùng phóng viên nhiều trang báo tiếng Đức, Anh, CH Czech... cũng liên hệ ban tổ chức để hỏi thông tin về cuộc đua.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020: 200 triệu đồng cho chiếc áo vàng Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020: 200 triệu đồng cho chiếc áo vàng

TTO - Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2020 sẽ chính thức xuất phát ngày 19-5 bằng chặng đua vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh (Nghệ An), với phần thưởng áo vàng chung cuộc lên đến 200 triệu đồng.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên