23/06/2015 14:56 GMT+7

​Cực quang kỳ ảo sau bão mặt trời

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Đêm qua 22-6, một vụ nổ năng lượng mặt trời và bão từ lớn đã tạo ra bắc cực quang ngoạn mục trên bầu trời bắc châu Âu và Bắc Mỹ.

Cực quang được nhìn thấy ở Cape Cod, Massachusetts (Mỹ) sáng sớm nay 23-6 - Ảnh: RT/Twitter

Theo RT ngày 23-6, bão từ tối qua mạnh cấp G4, chỉ sau cấp mạnh nhất là G5 (bão từ được phân loại thành 5 cấp, trong đó G1 chỉ bão từ yếu, G2 là bão từ trung bình, G3 mạnh, G4 rất mạnh và G5 cực mạnh). Dự kiến bão từ còn kéo dài đến hôm nay 23-6.

Bão từ đã tạo ra cực quang ngoạn mục, chủ yếu được nhìn thấy trên bầu trời bắc châu Âu và Bắc Mỹ. Cực quang nhìn rõ nhất ở nơi ít bị ô nhiễm ánh sáng, và càng đi về phía bắc càng nhìn rõ hơn.

Tuy nhiên nơi quan sát cực quang tuyệt vời nhất là từ trên không, với phi hành gia Scott Kelly đăng tải lên mạng Twitter ảnh cực quang màu đỏ rực rỡ mà ông nhìn thấy từ Trạm không gian quốc tế (ISS).

Video cực quang kỳ ảo trên bầu trời Sydney, Úc - Nguồn: Youtube

Cực quang là hiện tượng quang học sinh ra do sự tương tác giữa từ trường Trái đất và các hạt tích điện xuất phát từ các vụ nổ trong bầu khí quyển mặt trời. Khi đó trên bầu trời đêm sẽ xuất hiện ánh sáng đầy màu sắc, các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời.

Cực quang trên bầu trời Gwent, xứ Wales, Anh khuya 23-6 - Ảnh: RT/Twitter
Cực quang rực rỡ nhìn từ ISS - Ảnh: RT/Twitter
Cực quang ở Louisa, Virginia, Mỹ - Ảnh: RT/Twitter
Một người dùng chia sẻ ảnh cực quang lên Twitter - Ảnh: RT/Twitter
Cực quang ở Memominee, Michigan - Ảnh: RT/Twitter
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên