31/10/2017 08:28 GMT+7

Cục Quản lý tài nguyên nước vào cuộc vụ công viên lấn sông Tiền

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ

TTO - Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, sau khi khảo sát thực địa và nhận được báo cáo của Sở TN-MT Tiền Giang, cục sẽ báo cáo với Bộ TN-MT để có hướng chỉ đạo cụ thể.

Cục Quản lý tài nguyên nước vào cuộc vụ công viên lấn sông Tiền - Ảnh 1.

Tàu thuyền chạy gần bờ kè của dự án công viên trái cây huyện Cái Bè (Tiền Giang) - Ảnh: Mậu Trường

Ngày 30-10, ông Trần Xuân Thành - giám đốc Sở TN-MT Tiền Giang - cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài "Dự án công viên lấn thô bạo sông Tiền", sở đã phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT) đi khảo sát, đánh giá về dự án này.

Ông Hoàng Văn Bẩy - cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước - cho biết sau khi khảo sát thực địa và nhận được báo cáo của Sở TN-MT Tiền Giang, cục sẽ báo cáo với Bộ TN-MT để có hướng chỉ đạo cụ thể.

Thông tin thêm về dự án công viên trái cây huyện Cái Bè, ông Nguyễn Hoàng Thảo - giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Cái Bè (chủ đầu tư dự án) - cho biết tại vị trí dự án, trước đây (năm 2014) được quy hoạch làm dự án "hạ tầng khu dân cư, thương mại - dịch vụ cặp sông Tiền" với quy mô 8,97ha do UBND huyện Cái Bè làm chủ đầu tư.

Dự án lấn sông Tiền làm công viên Trái Cây huyện Cái Bè - Video: NAM TRẦN

Thời điểm nói trên, theo đánh giá tác động dòng chảy và vận chuyển bùn cát tại khu vực ngã ba sông Cái Bè thuộc dự án "Hạ tầng khu dân cư, thương mại - dịch vụ cặp sông Tiền" của Viện Kỹ thuật biển, có nêu: "Xói dọc đường bờ kéo dài 1,3km bên bờ hữu đối diện công trình và cao nhất là 1,2m/năm. 

Tuy nhiên sau một thời gian xây dựng công trình, thủy thạch động lực của vùng dự án có xu thế cân bằng và khi đó hiện tượng xói lở sẽ giảm".

"Bờ hữu đối diện công trình" mà Viện Kỹ thuật biển nêu là cồn Tân Phong, huyện Cai Lậy. Nghĩa là theo dự báo, mỗi năm cồn này sẽ bị xói lở mất 1,2m trong suốt chiều dài 1,3km của cồn.

Tuy nhiên, đến tháng 3-2016, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực bờ kè sông Tiền tại khu II thị trấn Cái Bè. 

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý mở rộng phạm vi thực hiện bờ kè bảo vệ bờ sông (có kết hợp công viên trái cây) từ 563m lên khoảng 800m. Dự án "Hạ tầng khu dân cư, thương mại - dịch vụ cặp sông Tiền" cũng được đổi tên thành dự án "Công viên trái cây huyện Cái Bè" với quy mô được tăng lên 9,78ha.

Với diện tích này, ông Thảo cho biết theo nghị định 18/2015 (quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) thì dự án không phải làm đánh giá tác động môi trường mà chỉ cần làm "kế hoạch bảo vệ môi trường".

Về việc người dân cồn Tân Phong lo lắng dự án sẽ làm sạt lở đất cồn, ông Thảo vẫn khẳng định dự án không ảnh hưởng đến dòng chảy. Ông Thảo còn cho biết sẵn sàng đối thoại với người dân để giải thích về dự án.

MẬU TRƯỜNG - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên