03/01/2020 15:00 GMT+7

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Nhiều vườn cúc mâm xôi tại làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) đã rục rịch chuyển hoa phục vụ nhu cầu thi công đường hoa, chợ hoa Tết.

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết - Ảnh 1.

Cúc mâm xôi ra chợ Tết được chuyển ra chợ Tết - Ảnh: THÀNH NHƠN

Nhiều nhà vườn trồng cúc mâm xôi tại làng hoa Sa Đéc đã bắt đầu rục rịch chuyển cúc mâm xôi đến với các thành phố lớn như: Hà Nội, Biên Hòa, Hải Phòng, TP.HCM để phục vụ nhu cầu trang trí đường hoa, chợ hoa Tết các tỉnh.

Ông Hồ Tiến Sĩ (ngụ xã Tân Khánh Đông) trồng khoảng 2.500 giỏ cúc mâm xôi cho biết toàn vườn đã được thương lái đặt cọc hết với giá 160.000/cặp. 

"Giá này tương đương năm ngoái, người trồng cúc vui mừng vì đầu ra vài năm trở lại đây tương đối ổn định" - ông Sĩ hào hứng chia sẻ.

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết - Ảnh 2.

Người dân gói hoa nhằm tránh dập hoa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Năm nay do thời tiết thuận lợi, đồng thời nông dân làng hoa vốn có nhiều kinh nghiệm trong kỹ thuật xử lý ra hoa nên hầu hết diện tích cúc mâm xôi sẽ nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. 

Một vài diện tích cúc nở sớm cũng được thương lái thu gom phục vụ cho nhu cầu trang trí đường hoa, khu du lịch…

Ông Hồ Thanh Phong - thương lái thu mua hoa Tết - cho biết do nhu cầu hoa tết phục vụ thi công các đường hoa Tết tại TP.HCM, Đông Nam Bộ tăng mạnh nên ông phải xuống tận Sa Đéc gom hàng. 

"Hoa năm nay nở đẹp, tròn đều. Nông dân Sa Đéc năm nay chắc ăn Tết lớn" - ông Phong chia sẻ.

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết - Ảnh 3.

Nông dân vận chuyển hoa ra để bó hoa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Những ngày qua, người dân nhàn rỗi tại địa phương ngồi bó cúc mâm xôi cũng có thu nhập khoảng 150.000 đồng/ngày. Hiện tại, ở Sa Đéc, có khoảng 20ha trồng cúc mâm xôi, cung cấp ra thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa cúc này. 

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết - Ảnh 4.

Cánh đồng hoa cúc mâm xôi bạt ngàn tại Sa Đéc - Ảnh: THÀNH NHƠN

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết - Ảnh 5.

Người dân để hoa cạnh đường để thương lái dễ mua hoa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết - Ảnh 6.

Cúc mậm xôi năm nay sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: THÀNH NHƠN

Cúc mâm xôi Sa Đéc ‘háo hức’ ra chợ Tết - Ảnh 7.

Vận chuyển hoa bằng thúng ra điểm gói hoa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé Làng hoa Sa Đéc ken đặc du khách ngày đầu dừng thu vé

TTO - Lượng du khách đổ về làng hoa ngày đầu năm mới tăng đột biến sau khi UBND TP Sa Đéc chính thức dừng việc thu vé đối với du khách vào tham quan làng hoa

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên