26/09/2023 15:50 GMT+7

Cục Cảnh sát giao thông lý giải đề xuất đổi giấy phép lái xe cấp trước tháng 7-2012

Giấy phép lái xe trước ngày 1-7-2012 là dạng giấy bìa, ép plastic, còn sau thời điểm này là dạng PET (thẻ nhựa), để tích hợp lên cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID...

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Ảnh: DANH TRỌNG

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 26-9, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án Luật Căn cước, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ... do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Tại tọa đàm, đại tá Nguyễn Quang Nhật - trưởng Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông Cục Cảnh sát giao thông - đã thông tin về các đề xuất mới trong dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Trong đó có đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1-7-2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Như vậy nếu dự thảo được thông qua, ước tính khoảng hơn 20 triệu giấy phép lái xe sẽ phải làm thủ tục đổi mới.

Về vấn đề trên, đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay trong quá trình nghiên cứu về quy định giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát giao thông đã tiếp thu theo quy định Công ước Vienna, phù hợp với hoạt động quốc tế.

Trong khi đó giấy phép lái xe hiện ở Việt Nam đang sử dụng chưa phù hợp với Công ước Vienna.

Đáng chú ý những giấy phép lái xe được cấp từ 1-7-2012 dùng giấy bìa, ép plastic và chưa sử dụng PET, do vậy không cập nhật lên được hệ thống do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) quản lý, không cập nhật được lên dữ liệu quốc gia, tích hợp vào định danh điện tử, VNeID…

Giải thích thêm, ông Nhật cho biết Công ước Vienna quy định hạng A là xe máy, hạng B là ô tô, hạng C là xe tải... Tuy nhiên, Việt Nam lại chia thành dưới 30 chỗ, trên 30 chỗ...

Bộ Công an đề xuất những giấy phép lái xe nào phải đổi sang giấy phép lái xe mới?

Tuy nhiên, hiện trong dự thảo luật không quy định cụ thể về các hạng giấy phép lái xe mà Chính phủ sẽ quy định cụ thể, chi tiết, nhưng sẽ phải đảm bảo phù hợp.

"Việc này còn liên quan đến việc hòa nhập, chấp thuận, sử dụng các giấy phép lái xe quốc tế khi Việt Nam là thành viên của các hiệp ước, công ước", ông Nhật nói.

Theo quy định hiện hành, người dân có thể đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp tại cơ quan cấp phép (Cục Đường bộ hay sở giao thông vận tải các địa phương) hoặc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Mức lệ phí cho một lần đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng.

Vì sao không tích hợp được giấy phép lái xe trên VNeID?Vì sao không tích hợp được giấy phép lái xe trên VNeID?

Đại diện các cơ quan chức năng đã có lý giải nguyên nhân người dân không thể tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên