27/10/2018 10:53 GMT+7

Cuarơ Việt đầu tiên đua cho nước ngoài: Nguyễn Thị Thật

T.PHÚC - H.ĐĂNG
T.PHÚC - H.ĐĂNG

TTO - Chấp nhận lời mời của CLB Lotto Soudal Ladies (Bỉ), Nguyễn Thị Thật sẽ trở thành tay đua đầu tiên của VN ký hợp đồng đầu quân cho một CLB nước ngoài.

Cuarơ Việt đầu tiên đua cho nước ngoài: Nguyễn Thị Thật - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thật hướng tham vọng đến Olympic 2020 - Ảnh: ĐH

Tôi cũng từng đấu nhiều giải châu Âu nên không lạ lẫm đấu trường này. Đua ở châu Âu khốc liệt vô cùng, trình độ cao hơn hẳn VN và các tour ở châu Á.

Nữ tay đua Nguyễn Thị Thật

CLB Lotto đã liên hệ với Nguyễn Thị Thật từ trước thềm Asiad 2018. Nhưng ở thời điểm đó, cô gái gánh trên vai kỳ vọng vàng của thể thao VN tại Asiad này chưa để tâm lắm vì bận tập trung thi đấu. 

"Lúc đó tôi có nói với tuyển trạch viên của họ hãy đợi đến sau Asiad. Tôi nghĩ khi đó có thể mình đã bỏ qua một cơ hội hiếm có trong đời. Nhưng sau Asiad họ đã liên hệ lại với tôi, đến lúc này tôi không có lý do gì để trì hoãn" - Nguyễn Thị Thật cho biết.

Hợp đồng của Nguyễn Thị Thật với CLB Lotto có thời hạn 1 năm, bắt đầu từ năm 2019. 

Tại CLB Lotto, cô nhận mức lương 2.500 euro/tháng và sẽ có thêm tiền thưởng tùy theo thành tích. 

CLB chi trả tiền thuê căn hộ, vé máy bay, chi phí đi lại khi tham dự các giải đấu cho Nguyễn Thị Thật nhưng cô phải tự lo khoản ăn uống.

Vì sao CLB Lotto tìm đến Nguyễn Thị Thật? Thật ra, đây không phải lần đầu tiên nữ tay đua 25 tuổi này ra châu Âu thi đấu. 

Trước thềm Asiad 2018, Thật từng được đưa sang Thụy Sĩ tập huấn và trong khoảng thời gian này, cô khoác áo CLB Centre Mondial thuộc UCI. 

Ở Giải xe đạp nữ quốc tế Dwars door de Westhoek diễn ra tại Bỉ, Nguyễn Thị Thật thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng ở chặng đầu tiên. 

Chính màn thể hiện xuất sắc đó đã giúp cô lọt vào mắt xanh những tuyển trạch viên của CLB Lotto.

Nguyễn Thị Thật chia sẻ thêm là quyết định của cô nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo CLB Gạo Hạt Ngọc Trời. 

Dù khoác áo CLB Bỉ nhưng tại một số giải đấu lớn, Thật vẫn được phép trở về thi đấu cho đội đua của An Giang. 

Cô cũng cho biết mục đích lớn nhất trong chuyến xuất ngoại này của cô là giành vé tham dự Olympic 2020 - nơi cô muốn cạnh tranh sòng phẳng với những tay đua đẳng cấp thế giới. 

Trong chiến thắng ở Dwars door de Westhoek hồi giữa năm, Thật từng qua mặt Longo Borghini Elisa - tay đua xếp hạng 3 thế giới khi ấy.

Cũng như nhiều VĐV khác của VN, Thật còn gặp nhiều khó khăn về ngoại ngữ. 

Cô cho biết mình có thể nghe và hiểu những gì HLV, đồng đội nói nhưng rất ngại khi phải trao đổi về cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Chuyến xuất ngoại lần này cũng là cơ hội để cô nâng cao trình độ của bản thân.

Kỳ vọng vào vai trò tiên phong của Thật"

Trao đổi với Tuổi Trẻ, phó chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - môtô thể thao VN Ngô Quang Vinh cho biết phía liên đoàn hoàn toàn ủng hộ việc Nguyễn Thị Thật ra nước ngoài thi đấu.

"Với cá nhân Thật, việc thi đấu ở nước ngoài chỉ có lợi chứ không có khó khăn nào. Ngoài việc tích lũy điểm cho Olympic 2020, Thật còn được tiếp xúc, cọ xát với môi trường thi đấu đa dạng cùng những VĐV có trình độ cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng Thật sẽ là người tiên phong cho xu hướng ra nước ngoài thi đấu của các cuarơ VN sau này. Trước đây, Mai Nguyễn Hưng (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cũng từng nhận được nhiều lời đề nghị từ một số CLB nước ngoài nhưng rồi vẫn chưa thể đi vì một số lý do. Còn vào thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc VĐV ra nước ngoài thi đấu" - ông Vinh nói.

T.PHÚC - H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên