25/01/2022 18:05 GMT+7

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau hơn 1 tháng tạm dừng, hôm nay (25-1) cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - chuyên xuất khẩu trái cây, nông sản của Việt Nam qua Trung Quốc - chính thức thông quan trở lại.

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại - Ảnh 1.

Tài xế chờ làm thủ tục trước khi xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc - Ảnh: NAM TRẦN

Thông tin này được ông Hoàng Khánh Duy, phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết tại buổi họp báo về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chiều 25-1.

Theo ông Duy, sau quá trình đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 25-1 việc thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài sẽ hoạt động trở lại.

Tân Thanh - Pò Chài là cặp cửa khẩu có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông sản, trái cây của Việt Nam. Trước mắt, hai bên sẽ thực hiện phương thức giao nhận xe trên đường biên giới, lái xe mặc quần áo bảo hộ và đeo găng tay, khẩu trang theo quy định.

Trước đó, do phát hiện SARS-CoV-2 trên vỏ bao bì và lái xe vận chuyển hàng hóa, phía Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài từ ngày 18-12-2021.

Tính đến sáng 25-1, chỉ còn 266 xe hàng hóa ở 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma, trong đó chủ yếu là ở Hữu Nghị và Tân Thanh.

Riêng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh có hơn 100 xe hàng hóa, đa số là nông sản khô như bột sắn, sắn lát và một lượng ít trái cây từ các tỉnh phía Nam.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn hy vọng sau khi được thông quan trở lại, các xe nông sản còn tồn ở khu vực cửa khẩu sẽ được giải phóng trước Tết Nguyên đán, nhất là các xe chở nông sản tươi.

Đối với nông sản khô, nếu không kịp làm thủ tục thông quan, ban quản lý sẽ có phương án hạ tải ở các kho trong khu vực để bảo quản, lưu trữ.

Lạng Sơn tạm dừng nhận xe hoa quả tươi từ 17-1 Lạng Sơn tạm dừng nhận xe hoa quả tươi từ 17-1

TTO - Từ ngày 17-1, tỉnh Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi đến cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu sang Trung Quốc.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên