29/12/2017 17:26 GMT+7

Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay 'quán cà phê đầy ảo vọng'

BÌNH MINH (Theo CNN)
BÌNH MINH (Theo CNN)

TTO - Dù có hơn 600 cửa hàng Starbucks ở Thượng Hải, Starbucks Reserve Roastery vẫn có thể thu hút được lượng lớn khách hàng quan tâm nhờ nhiều dịch vụ tại đây.

Starbucks Reserve Roastery là cửa hàng lớn nhất thế giới với tổng diện tích hơn 2.700 mét vuông. Nơi đây được mệnh danh là "quán cà phê đầy ảo vọng đầu tiên ở Trung Quốc".

Nhìn từ trên trời, tòa nhà trị giá hàng triệu USD này trông giống như một hạt cà phê khổng lồ với tận hai tầng dành cho các hoạt động vui chơi giải trí.

Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 1.

Nơi đây được mệnh danh là "quán cà phê đầy ảo vọng đầu tiên ở Trung Quốc"

Khách hàng vào đây cần phải tham khảo bản đồ để tránh bị lạc đường khi tham quan. Trong quán, một chiếc bình bằng đồng dùng để bảo quản các hạt cà phê rang tươi được đặt chễm chệ.

Trần nhà được bao phủ bằng 10.000 mảnh ngói thủ công làm từ vỏ hạt óc chó của Mỹ, có hình lục giác và dường như được lấy cảm hứng từ chiếc máy pha cà phê.

Ngoài ra, nơi đây còn phục vụ những món ăn và thức uống mang đầy tính sáng tạo như xà lách hun khói hay cà phê dùng chung với đậu ướp lạnh.

Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 2.

Khách hàng vào đây cần phải tham khảo bản đồ để tránh bị lạc đường khi tham quan

Bên cạnh cà phê, cửa hàng Starbucks này còn bán cả bia và rượu vang, bao gồm cả một loại bia thủ công được sản xuất tại Kenya, Colombia và cà phê Guatemala.

Trong cửa hàng còn có nhà hàng Ý cao cấp Princi sẵn sàng phục vụ thực khách các món bánh hấp dẫn như sandwich, pizza, bánh chocolate, bánh hạnh nhân...

Princi mở cửa tiệm đầu tiên ở Milan vào năm 1986 và nhanh chóng gầy dựng nên danh tiếng nhờ sử dụng các nguyên liệu đặc biệt và kỹ thuật truyền thống.

Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 3.

Trần nhà được bao phủ bằng 10.000 mảnh ngói thủ công làm từ vỏ hạt óc chó của Mỹ, có hình lục giác

Starbucks nói rằng công suất tối đa của cửa hang cho phép phục vụ từ 1.000 đến 1.200 khách hàng cùng lúc.

Ngoài ra, nơi đây còn có thư viện cà phê, quầy bar và phục vụ bằng ứng dụng điện thoại, cho phép thực khách không phải chờ lâu.

Belinda Wong, giám đốc điều hành của Starbucks tại Trung Quốc nói rằng Starbucks Reserve Roastery không chỉ là một cửa hàng mà còn "mang ước mơ của 40.000 đối tác", tức các nhân viên đang làm việc cho Starbucks tại quốc gia này.

Starbucks mở cửa hàng tại Trung Quốc mỗi 15 giờ, nhanh chóng vượt qua tổng số cửa hàng tại Mỹ trong vòng một thập kỷ. 

Hiện nay, Starbucks Reserve Roastery còn đang được xây dựng tại New York, Milan và Tokyo. Dự kiến, cửa hàng lớn nhất sẽ nằm ở Chicago với tổng diện tích trên 4.100 mét vuông.

Cùng ngắm quang cảnh bên trong quán cà phê  Starbucks Reserve Roastery ở Thượng Hải:

Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 4.
Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 5.
Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 6.
Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 7.
Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 8.
Cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới hay quán cà phê đầy ảo vọng - Ảnh 9.
BÌNH MINH (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên