27/12/2023 18:01 GMT+7

Đề xuất đặt tên đường Phan Văn Khải từ An Sương tới Tây Ninh

Cử tri huyện Củ Chi đề xuất chọn một đoạn đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải để giáo dục thế hệ trẻ ghi nhớ và biết ơn đối với bậc tiền bối có công với đất nước, với quê hương TP.HCM.

Nhiều cử tri nêu ý kiến liên quan đến vấn đề dân sinh, xã hội - Ảnh: N.T.

Nhiều cử tri nêu ý kiến liên quan đến vấn đề dân sinh, xã hội - Ảnh: N.T.

Thông tin được nêu tại buổi tiếp xúc giữa tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 27, 28 với cử tri huyện Củ Chi chiều 27-12. 

Cử tri Thích Thiện Hành (trụ trì chùa Giác Phước) cho rằng đến nay TP.HCM đã có nhiều tên đường được đặt bằng tên các lãnh tụ qua các thời kỳ như đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp… nhưng chưa có đường nào mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cử tri đề xuất chọn một đoạn đường mang tên cố Thủ tướng (từ ngã tư An Sương đến hết địa phận Củ Chi) để giáo dục thế hệ trẻ ghi nhớ và biết ơn đối với những bậc tiền bối có công với đất nước, với quê hương TP.HCM, đặc biệt là Củ Chi “đất thép thành đồng”.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online về kiến nghị này, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền cho biết UBND huyện đã có văn bản kiến nghị HĐND TP.HCM, UBND TP đặt tên đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải, chọn đoạn đường quốc lộ 22 từ Tây Ninh đến ngã tư An Sương. 

Hiện UBND TP.HCM cũng đã làm các bước để trình HĐND TP thông qua.

Ngoài ra tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thị Thu (xã Phước Hiệp) nêu ý kiến tuyến đường quốc lộ 22, thuộc địa bàn xã Phước Hiệp chưa có hệ thống thoát nước, thường xuyên ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. 

Cử tri đã kiến nghị nhiều lần, tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết.

Lãnh đạo huyện Củ Chi cho biết UBND huyện và tổ đại biểu cũng tiếp thu và có chỉ đạo các sở ngành tham mưu để khảo sát làm hệ thống thoát nước xuyên suốt quốc lộ 22 và báo cáo UBND TP.HCM để có đầu tư dự án đối với tuyến đường này.

Giải ngân đầu tư công vượt 1,2% so với chỉ tiêu

Thông tin với cử tri về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, theo lãnh đạo huyện Củ Chi đến ngày 27-12, các chỉ tiêu của huyện thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu, trong đó có những chỉ tiêu nổi bật, đặc biệt nhất là công tác thu thuế đến thời điểm hiện nay đạt 114%.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến nay huyện Củ Chi dự kiến đạt 96,2%, vượt 1,2% so với chỉ tiêu TP giao. Ngoài ra, thực hiện giải ngân các dự án do các ban TP làm chủ đầu tư với số tiền 2.200 tỉ đồng. Công tác cải cách hành chính, mức độ hài lòng với mức 99,99% ở cấp xã và giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho người dân đạt 99,99%.

Huyện cũng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở cấp huyện và cấp xã, tiết kiệm được rất nhiều tiền và nhiều ngày cho nhân dân. Số ngày tiết kiệm được 61.421 ngày, nếu tính số lương cơ bản của một người tiết kiệm một năm khoảng 30 tỉ đồng.

Khánh thành phòng lưu niệm cố Thủ tướng Phan Văn KhảiKhánh thành phòng lưu niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Phòng lưu niệm tại huyện Củ Chi, TP.HCM khánh thành nhân dịp 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nhằm tri ân những đóng góp của ông cho đất nước và quê hương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên