03/05/2021 11:44 GMT+7

COVID-19 tiếp tục nóng tại Thái Lan và Campuchia

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Thái Lan ngày 3-5 ghi nhận “kỷ lục” buồn với 31 ca tử vong vì COVID-19. Cùng ngày, số ca COVID-19 mới tại Campuchia được dự đoán sẽ cao hơn 800.

COVID-19 tiếp tục nóng tại Thái Lan và Campuchia - Ảnh 1.

Campuchia lo ngại có thể công bố hơn 800 ca COVID-19 trong ngày 3-5 - Ảnh: KHMER TIMES

Theo Hãng tin Reuters, kiểm soát được phần lớn dịch bệnh sau gần một năm nhờ các lệnh phong tỏa và quản lý biên giới, số ca nhiễm tại Thái Lan lại tiếp tục tăng kể từ đầu tháng 4 năm nay.

Trong ngày 3-5, Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận thêm 2.041 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 71.025. Tổng số bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tính đến nay của Thái Lan là 276.

Biến thể lây nhiễm nhanh B.1.1.7 được phát hiện tại Anh cũng xuất hiện trong đợt bùng dịch hiện nay tại Thái Lan. Đợt dịch này chiếm hơn một nửa trong tổng số ca nhiễm và tử vong tại Thái Lan kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Thái Lan kỳ vọng tới cuối năm nay sẽ tiêm vắc xin được cho khoảng 70% dân số, nhưng chương trình tiêm chủng của nước này được cho là đang chậm hơn so với các nước láng giềng.

Trong khi đó, dựa trên thống kê chưa chính thức, theo báo Khmer Times, Campuchia có thể công bố ít nhất 800 ca nhiễm trong chiều nay 3-5. Các ca bệnh mới được cho sẽ gồm nhiều công nhân nhà máy và tiểu thương tại một số tỉnh của nước này.

Trước tình hình trên, sáng 3-5, chính quyền tỉnh Takeo, Campuchia, đã công bố lệnh tạm thời đình chỉ hoạt động của 4 nhà máy tại quận Bati và xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1.200 công nhân. Các công nhân này cũng nằm trong diện bắt buộc tiêm chủng của tỉnh.

Campuchia đã ghi nhận 14.520 ca nhiễm, trong đó có 13.967 ca liên quan tới sự kiện lây nhiễm cộng đồng hôm 20-2.

Bất thường COVID-19 ở Đông Nam Á, nhiều nước mạnh tay hơn Bất thường COVID-19 ở Đông Nam Á, nhiều nước mạnh tay hơn

TTO - Trong tuần qua, nhiều quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia có số ca nhiễm mới cao với mức 3 hoặc 4 con số mỗi ngày. Riêng 3 nước Thái Lan, Campuchia và Lào, số ca nhiễm mới có xu hướng giảm đi nhưng không ổn định.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên