27/02/2022 05:59 GMT+7

COVID-19 thế giới ngày 27-2: Gần 6 triệu người chết vì COVID-19 trên toàn cầu

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Số người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới đã lên đến gần 6 triệu. Trong khi tình hình Canada và Ấn Độ chuyển biến tích cực, Hong Kong ghi nhận tình trạng bùng dịch dần vượt kiểm soát.

COVID-19 thế giới ngày 27-2: Gần 6 triệu người chết vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 1.

Làn sóng dịch bệnh thứ 5 tại Hong Kong có thể đạt đỉnh vào đầu hoặc giữa tháng 3 tới - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng ít nhất 5.925.534 người kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 12-2019. Đại dịch COVID-19 tiếp tục rút lui mạnh mẽ trong tuần này trên khắp thế giới, ngoại trừ ở châu Á.

Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất thế giới với 944.831 trường hợp, tiếp theo là Brazil với (647.390) và Ấn Độ (513.226).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính số người chết thực sự liên quan đến COVID-19 có thể cao gấp 2-3 lần.

Trong khi đó, trang thống kê Worldometers ghi nhận, tính đến 21h ngày 26-2 theo giờ Việt Nam, thế giới có tổng cộng 433.928.215 ca mắc COVID-19 với 363.744.589 ca đã hồi phục.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nới lỏng đáng kể hướng dẫn đeo khẩu trang để ngừa dịch.

Quy định mới cho phép 72% dân số sẽ không còn được khuyến cáo dùng khẩu trang trong nhà. Các hướng dẫn mới chuyển từ tập trung vào khả năng lây lan của COVID-19 sang giám sát các trường hợp nhập viện tại địa phương, năng lực của bệnh viện và tỉ lệ lây nhiễm.

COVID-19 thế giới ngày 27-2: Gần 6 triệu người chết vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 2.

Ấn Độ ghi nhận 11.499 ca mắc mới và 255 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 26-2 - Ảnh: REUTERS

Chuyển biến tích cực tại Canada, Ấn Độ

Tại Canada, những dữ liệu mới nhất cho thấy tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng cải thiện.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18-2 đến 24-2, trung bình số ca mắc mới mỗi ngày của Canada nằm ở mức 5.902 trường hợp, giảm 24% so với tuần trước đó. Số ca phải nhập viện điều trị cũng giảm.

Một số tỉnh của Canada đã công bố kế hoạch chấm dứt các biện pháp hạn chế được áp dụng trong đại dịch COVID-19, báo hiệu trở lại cuộc sống bình thường khi làn sóng Omicron đang lắng xuống.

Tại Ấn Độ, thủ đô New Delhi đã thông báo chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19.

Dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ cho thấy làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron gần đây đã giảm.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này ghi nhận 11.499 ca mắc mới và 255 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 26-2. Những con số trên là rất ít so với những số liệu đã ghi nhận trong đỉnh dịch năm ngoái.

Chính quyền New Delhi đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm và cho phép các quán ăn hoạt động hết công suất phục vụ. Các địa điểm tôn giáo cũng được phép mở cửa trở lại.

Trường học tại New Delhi sẽ áp dụng giảng dạy trực tiếp từ ngày 1-4 tới, trong khi mức phạt đối với người không đeo khẩu trang cũng được giảm xuống.

Hong Kong: 90% ca tử vong là chưa tiêm

Hong Kong đã ký hợp đồng với Công ty China State Construction International Holdings (CSCIH) của Trung Quốc để xây dựng tám cơ sở cách ly và điều trị, nhằm chống lại đợt bùng phát COVID-19 ngày càng trầm trọng.

Trước đó, chính quyền thành phố đã ghi nhận số ca nhiễm theo ngày vượt mốc 10.000, lập kỷ lục mới. Các cơ sở tạm thời sẽ có tổng công suất 50.000 giường, nằm rải rác khắp Hong Kong và được xây dựng trên cả đất tư nhân được các công ty bất động sản cho mượn miễn phí.

Ngày 26-2, cơ quan y tế Hong Kong thông báo sẽ điều chỉnh quy trình xét nghiệm COVID-19.

Quy định mới cho phép một số người có thể xét nghiệm tại nhà để giảm bớt tình trạng xếp hàng dài tại các trung tâm xét nghiệm, giữa bối cảnh bùng phát dịch ngày càng khó kiểm soát.

Theo ông Khổng Phồn Nghị (Hung Fan Ngai), thành viên của Ủy ban chuyên gia về vắc xin COVID-19 của Hong Kong, làn sóng dịch bệnh thứ 5 có thể đạt đỉnh vào đầu hoặc giữa tháng 3 tới, với số ca nhiễm khoảng 20.000-30.000 ca/ngày.

Ông Khổng cho biết 90% số ca tử vong hiện nay là người chưa tiêm vắc xin, đặc biệt là người cao tuổi.

Ông cũng nhấn mạnh chìa khóa để chống SARS-CoV-2 là tiêm vắc xin mũi thứ 3 để tạo ra nhiều kháng thể hơn và giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng.

COVID-19 thế giới 26-2: Số ca châu Á tăng 20%, Hong Kong tăng 331#phantram COVID-19 thế giới 26-2: Số ca châu Á tăng 20%, Hong Kong tăng 331%

TTO - Số ca mắc COVID-19 tiếp tục đà giảm trong tuần này tại nhiều khu vực ngoại trừ châu Á, theo dữ liệu thống kê của Hãng thông tấn AFP.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên