15/02/2022 06:25 GMT+7

COVID-19 thế giới ngày 15-2: Nhiều bang Mỹ, Canada nới lỏng hạn chế

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thủ đô Washington D.C của Mỹ và bang Maryland lân cận sẽ dỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà từ ngày 1-3 sau thời gian dài yêu cầu này trở thành nguồn cơn của các tranh cãi gây chia rẽ nước Mỹ.

COVID-19 thế giới ngày 15-2: Nhiều bang Mỹ, Canada nới lỏng hạn chế - Ảnh 1.

Một nhà hàng tại bang California (Mỹ) chuẩn bị mở cửa trở lại khi bang này sắp bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang - Ảnh: REUTERS

Trong thông báo ngày 14-2, thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser cho biết thành phố sẽ không còn bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà hay kiểm tra bằng chứng đã tiêm vắc xin tại nhiều địa điểm.

Theo đó, người đến nhà hàng, quán bar, phòng tập thể dục hay các cơ sở thờ tự có quyền không đeo khẩu trang kể từ ngày 1-3 tới. Một số nơi vẫn duy trì yêu cầu này như bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc người già, theo Hãng tin Reuters.

Giải thích về quy định mới, vị thị trưởng thuộc Đảng Dân chủ cho biết sự sụt giảm đáng kể các trường hợp COVID-19 và số ca nhập viện trong những tuần gần đây đã thúc đẩy quyết định nới lỏng một số biện pháp khẩn cấp được áp dụng từ tháng 12 năm ngoái.

"Chúng tôi sẽ nhanh nhẹn thích ứng mỗi khi có điều gì đó thay đổi, giống như mọi chuyện đã thay đổi khi một biến thể mới dễ lây lan xuất hiện vào tháng 12 rồi", bà Bowser nhắc tới đợt bùng dịch Omicron.

Tại Maryland lân cận, thống đốc Larry Hogan cùng ngày cũng quyết định dỡ bỏ lệnh yêu cầu đeo khẩu trang trong các trụ sở công quyền từ ngày 22-2. Vị thống đốc của Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi hội đồng giáo dục của bang hủy bỏ các quy định liên quan khẩu trang ở trường học.

Dỡ bỏ hoặc nới lỏng các quy định bắt buộc đeo khẩu trang đang là xu hướng tại các bang đông dân của Mỹ. Quy định này đã từng tạo ra cuộc tranh luận nảy lửa, chia rẽ xã hội Mỹ khi nhiều người cho rằng nó xâm phạm quyền tự do cá nhân của họ.

Tuần trước, các thống đốc của New York và Massachusetts thông báo sẽ chấm dứt một số quy định về khẩu trang ở những bang này.

New Jersey, California, Connecticut, Delaware và Oregon là những bang đã mở đầu xu hướng dù một vài nơi vẫn còn cứng rắn với người không đeo khẩu trang.

Tổng thống Joe Biden cảnh báo việc loại bỏ hoàn toàn các yêu cầu về khẩu trang có thể là quá sớm. Tuy nhiên ông cũng ám chỉ về khả năng nới lỏng yêu cầu này đối với trẻ em khi tỉ lệ tiêm chủng của nhóm này tăng lên.

COVID-19 thế giới ngày 15-2: Nhiều bang Mỹ, Canada nới lỏng hạn chế - Ảnh 2.

Quan điểm, chính sách của từng bang ở Mỹ về việc đeo khẩu trang tính đến ngày 14-2, với màu đậm như California là những nơi lệnh bắt buộc đeo khẩu trang có hiệu lực toàn bang. Màu như bang Texas là những nơi cấm bắt buộc đeo khẩu trang - Ảnh chụp màn hình NYT

Tỉnh đông dân nhất Canada chuẩn bị "bình thường mới"

Kể từ ngày 1-3, tỉnh Ontario (Canada) sẽ không còn yêu cầu người dân xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng để vào bất kỳ địa điểm trong nhà nào, người đứng đầu chính quyền Ontario Doug Ford thông báo ngày 14-2.

Ông Ford khẳng định việc thay đổi các quy định là do số ca mắc COVID-19 và nhập viện đang giảm dần, không phải là sự nhượng bộ của chính quyền trước cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Ottawa.

Tất cả các hạn chế về số người ở các địa điểm trong nhà sẽ được nới lỏng từ ngày 17-2 và dỡ bỏ hoàn toàn tại các địa điểm công cộng ngoài trời.

Ontario là địa phương đông dân nhất Canada nên chính quyền tại đây thận trọng hơn một số nơi khác. Trước Ontario, một số tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch nới lỏng các hạn chế theo hướng kết thúc sớm hơn so với dự kiến.

Lý do chung được đưa ra là tình hình dịch đã chuyển biến tích cực, số ca bệnh nặng đã giảm chứ không phải do áp lực từ cuộc biểu tình của cánh tài xế.

COVID-19 thế giới ngày 15-2: Nhiều bang Mỹ, Canada nới lỏng hạn chế - Ảnh 3.

Thái tử Charles và phu nhân Camilla đi lễ nhà thờ vào tháng 11-2021 - Ảnh: REUTERS

Các tin khác liên quan COVID-19 thế giới ngày 15-2:

Theo thông báo ngày 14-2 của Văn phòng Công tước xứ Cornwall, bà Camilla, vợ của thái tử Charles, đã dương tính với COVID-19 chỉ vài ngày sau khi chồng bà nhiễm bệnh. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của Nữ hoàng Elizabeth II cũng như việc bà có tiếp xúc với con trai và con dâu hay không.

Lãnh đạo của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết các cơ sở y tế của thành phố đang bị quá tải bởi sự "tấn công dữ dội" của số lượng ca bệnh. Theo Hãng tin AFP, giới chức Hong Kong cũng thừa nhận sự gia tăng các ca bệnh Omicron có nguy cơ làm sụp đổ chính sách "zero-COVID" của thành phố.

COVID-19 đã giết chết ít nhất 5.816.122 người kể từ ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12-2019, theo một thống kê của AFP được tổng hợp từ các nguồn chính thức. Mỹ ghi nhận nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất với 919.845, tiếp theo là Brazil với 638.362 và Ấn Độ là 509.011.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính số người chết thực sự có thể cao gấp 2-3 lần so với các con số được công bố.

COVID-19 thế giới 14-2: Sau Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron có thể sẽ là gì nữa? COVID-19 thế giới 14-2: Sau Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron có thể sẽ là gì nữa?

TTO - Trong 2 năm qua, thế giới đã chứng kiến 5 biến thể là Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói Omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng. Có thể virus sẽ phát triển theo 4 cách.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên