18/12/2021 05:35 GMT+7

COVID-19 thế giới 18-12: Bắc Mỹ, châu Âu trước mùa đông khó khăn vì Omicron

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thủ tướng Canada Justin Trudeau thừa nhận cảm thấy "đáng sợ" vì tốc độ lây lan của biến thể Omicron. Tại Anh, số ca mắc biến thể này tăng gấp đôi ở một số vùng chỉ sau 2 ngày.

COVID-19 thế giới 18-12: Bắc Mỹ, châu Âu trước mùa đông khó khăn vì Omicron - Ảnh 1.

Xe cộ ùn ứ tại Dover của Anh ngày 17-12, ngay trước giờ Pháp áp lệnh hạn chế với người đến từ Vương quốc Anh vì các lo ngại về biến thể Omicron - Ảnh: REUTERS

Nước Anh, nơi đang có số ca mắc biến thể Omicron nhiều tốp đầu thế giới, tiếp tục ghi nhận những con số đáng lo ngại ngày 17-12. Theo báo The Guardian, tính đến chiều tối 17-12 (giờ Anh), tức rạng sáng 18-12 theo giờ Việt Nam, Vương quốc Anh ghi nhận hơn 93.000 ca mắc COVID-19 mới.

Trong số này có 3.201 trường hợp Omicron được xác nhận, tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó. Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (HSA) cho biết số ca Omicron đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy hai ngày ở tất cả các vùng của nước Anh, ngoại trừ miền tây nam.

Biến thể Omicron ước tính chiếm hơn 80% số trường hợp mắc mới ở thủ đô London. HSA cũng ghi nhận thêm 65 ca mắc Omicron nhập viện trong ngày 17-12 nhưng số ca tử vong vì biến thể này vẫn giữ nguyên là 1 người.

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về Omicron vào cuối tuần này với các cơ quan hành chính có liên quan ở Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland.

COVID-19 thế giới 18-12: Bắc Mỹ, châu Âu trước mùa đông khó khăn vì Omicron - Ảnh 2.

Công cụ theo dõi phát triển vắc xin COVID-19 của báo New York Times cho thấy vẫn còn rất nhiều loại vắc xin đang được thử nghiệm và nỗ lực hoàn thiện trong bối cảnh Omicron đang gây nhiều lo ngại toàn cầu - Ảnh chụp màn hình New York Times

Trong bối cảnh đó, những xích mích giữa Anh và phần còn lại của châu Âu đang khiến nhiều người lo lắng có thể khiến dịch bệnh trở nên khó kiểm soát.

Hàng ngàn người Anh đã đổ xô đến Pháp "du lịch", thực chất nhằm chống lại lệnh cấm của quốc gia này đối với du khách Vương quốc Anh bắt đầu có hiệu lực từ 23h ngày 17-12. Theo PA Media, rất nhiều người đã xếp hàng dài tại cảng Dover của Anh để tranh thủ vào châu Âu trước lệnh hạn chế mới.

Trên lục địa, chính quyền các nước đang báo động vì Omicron. Các chuyên gia y tế tư vấn cho Chính phủ Hà Lan về chiến lược COVID-19 đã khuyến nghị nước này tiến hành phong tỏa "cứng" để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm vì Omicron.

Chính phủ của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ gặp các cố vấn y tế vào hôm nay 18-12 trước khi đưa ra quyết định về các biện pháp mới. Trước đó, ông Rutte cảnh báo Omicron có thể trở thành biến thể chiếm ưu thế tại Hà Lan vào tháng 1 năm sau.

Tại Đức, cơ quan y tế nước này đã xếp Pháp và Đan Mạch vào nhóm các khu vực có nguy cơ cao lây truyền COVID-19. Điều này đồng nghĩa Đức sẽ áp dụng biện pháp cách ly đối với những người chưa được tiêm phòng từ hai nước trên.

Thủ tướng Pháp Jean Castex ví sự lây lan của biến thể Omicron ở châu Âu như "tia chớp", đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là chủng thống trị ở Pháp từ đầu năm 2022. Gần 3.000 người đang được chăm sóc đặc biệt vì COVID-19 ở Pháp, theo số liệu mới nhất.

Trong nỗ lực giảm tối đa số ca tử vong, Thủ tướng Castex thông báo thời gian tiêm mũi 3 sẽ giảm từ 5 tháng tính từ mũi 2 xuống còn 4 tháng và sẽ có biện pháp mới với người không tiêm chủng từ năm sau.

Tại nước láng giềng của Pháp là Tây Ban Nha, tỉ lệ mắc COVID-19 tại nước này đã vọt lên 511 trên 100.000 dân. Đây là mức trên cả "nguy cơ rất cao" theo định nghĩa của Bộ Y tế Tây Ban Nha hiện nay.

Theo Hãng tin Reuters, tỉ lệ lây nhiễm tại Tây Ban Nha đã tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 12 này trong bối cảnh khoảng 80% dân số nước này đã tiêm đủ 2 liều, 10 triệu người đã tiêm mũi 3.

COVID-19 thế giới 18-12: Bắc Mỹ, châu Âu trước mùa đông khó khăn vì Omicron - Ảnh 3.

Các quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc biến thể Omicron tính đến rạng sáng 18-12 (giờ Việt Nam). Trong đó, màu đậm là nơi có ca trong cộng đồng, màu nhạt là ca nhập cảnh - Nguồn: NEW YORK TIMES

"Tôi biết những con số kỷ lục mà chúng ta đang thấy ở các vùng của đất nước là đáng sợ, nhưng tôi cũng biết chúng ta có thể vượt qua điều này", Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên Twitter ngày 17-12, thúc giục người Canada đi tiêm phòng và giữ khoảng cách với những người khác.

Số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh ở Canada, với một vài trong số 10 tỉnh của nước này báo cáo có sự tăng vọt khi Omicron thay thế Delta trở thành biến thể chiếm ưu thế.

Giới chức y tế Canada lo ngại nếu Omicron thống trị toàn Canada, hệ thống y tế của nước này có thể quá tải không lâu sau đó.

Trong bối cảnh nhiều lo ngại đó, nhà chức trách Canada thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ 10 quốc gia châu Phi và kêu gọi công dân hạn chế ra nước ngoài không cần thiết.

Vương quốc Anh đã làm điều tương tự vào giữa tuần này với lý do Omicron đã lan mạnh trong cộng đồng và việc áp dụng hạn chế nhập cảnh không còn ý nghĩa, theo Hãng tin Reuters.

"Mặc dù chúng tôi nhận ra bản chất gây tranh cãi của việc cấm như vậy, chúng tôi tin rằng đây là một biện pháp cần thiết để làm chậm sự xuất hiện của Omicron ở Canada và giúp chúng tôi có thêm thời gian", Bộ trưởng Y tế Canada Jean-Yves Duclos giãi bày ngày 17-12.

COVID-19 thế giới 18-12: Bắc Mỹ, châu Âu trước mùa đông khó khăn vì Omicron - Ảnh 4.

Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Pearson của Canada tháng 2-2021. Chính quyền Canada sắp tái áp dụng yêu cầu hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành - Ảnh: REUTERS

'Đại dịch COVID-19 kết thúc trong năm 2022': Nên hiểu ra sao?

TTO - Hôm 15-12, TS Maria Van Kerkhove - trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - chia sẻ nhận định cho rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong năm tới.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên