15/05/2021 20:02 GMT+7

COVID-19 tại Campuchia, Ấn Độ có dấu hiệu hạ nhiệt

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Số ca mắc COVID-19 mới tại Ấn Độ và Campuchia trong ngày 15-5 đã giảm so với những ngày trước đó. Các quan chức Ấn Độ vẫn thận trọng về tình hình dịch do số người chết vẫn ở mức cao.

COVID-19 tại Campuchia, Ấn Độ có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh 1.

Người dân thủ đô Phnom Penh (Campuchia) được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 15-5 cho biết trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận 326.098 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 24,37 triệu ca. Đây là mức tăng một ngày thấp nhất trong vòng 3 tuần liên tiếp vừa qua, theo Hãng tin Reuters.

Số ca nhiễm mới ở mức thấp có thể phản ánh các biện pháp chống dịch và vắc xin đang bắt đầu phát huy hiệu quả, song cũng có thể là do việc xét nghiệm đang chậm lại, theo Reuters.

Số ca tử vong mới tại Ấn Độ hiện vẫn ở mức cao. Với 3.890 ca tử vong mới ngày 15-5, Ấn Độ hiện có hơn 266.000 ca tử vong vì COVID-19. Tính từ ngày 10-5 đến 15-5, Ấn Độ ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm mới và hơn 20.000 ca tử vong.

Giới chức Ấn Độ khẳng định các biện pháp phong tỏa đã giúp kéo giảm tỉ lệ lây nhiễm. Một số nơi dịch bùng phát không kiểm soát cách đây vài tuần như New Delhi và bang Maharashtra ghi nhận số ca nhiễm mới ít hơn trước.

Tỉ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 tại New Delhi đã giảm từ 30% tổng số ca xét nghiệm xuống còn khoảng 11%, một quan chức tại thủ đô của Ấn Độ tiết lộ với Reuters.

Một số tín hiệu tích cực cũng xuất hiện tại Campuchia ngày 15-5. Báo Phnom Penh Post ngày 15-5 trích thông báo của Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này ghi nhận 335 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua.

Không có ca tử vong mới nào được ghi nhận trong ngày 15-5. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới tại Campuchia giảm.

Campuchia cũng ghi nhận thêm 873 ca hồi phục ngày 15-5, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi lên 10.740 người. Hiện vẫn còn gần 11.500 trường hợp dương tính đang điều trị.

Thủ đô Phnom Penh, một trong những nơi ghi nhận nhiều người nhiễm ở Campuchia, tiếp tục thận trọng. Theo thông báo của chính quyền Phnom Penh, các khu chợ truyền thống ở thủ đô vẫn tiếp tục bị đóng cửa đến hết ngày 21-5.

Số liệu của Ủy ban tiêm chủng quốc gia Campuchia cho biết tính đến ngày 13-5, Campuchia đã tiêm vắc xin COVID-19 cho gần 2,1 triệu người trên khắp nước này. Các loại vắc xin được sử dụng là AstraZeneca nhận được thông qua cơ chế COVAX và Sinopharm, Sinovac từ Trung Quốc.

Hết thả trôi sông, Ấn Độ bàng hoàng phát hiện nhiều thi thể vùi trong cát bờ sông Hằng Hết thả trôi sông, Ấn Độ bàng hoàng phát hiện nhiều thi thể vùi trong cát bờ sông Hằng

TTO - Vài ngày sau khi phát hiện các thi thể dạt vào hai bên bờ sông Hằng tại bang Uttar Pradesh và Bihar, cư dân địa phương đã phát hiện thêm nhiều thi thể bị chôn dưới các bãi cát gần sông Hằng ở Ấn Độ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên