16/05/2021 17:40 GMT+7

COVID-19 ở Đông Nam Á: Singapore có kỷ lục ca nhiễm cộng đồng trong nhiều tháng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Singapore ghi nhận thêm 38 ca nhiễm trong cộng đồng, mức tăng theo ngày cao nhất từ giữa tháng 9-2020. Một số nước như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia vẫn ghi nhận ca nhiễm mới ở mức 4 con số.

COVID-19 ở Đông Nam Á: Singapore có kỷ lục ca nhiễm cộng đồng trong nhiều tháng - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua đồ ăn mang về, trong khi các hàng quán không phục vụ ăn uống tại chỗ ở Singapore ngày 16-5 - Ảnh: AFP

Ngày 16-5, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này ghi nhận thêm 38 ca nhiễm trong cộng đồng (trong tổng số 49 ca nhiễm mới), mức tăng theo ngày cao nhất từ giữa tháng 9-2020 tới nay trong bối cảnh đảo quốc sư tử áp dụng trở lại các biện pháp kiểm soát dịch khắt khe, theo Hãng tin Reuters. Nước này cũng ghi nhận 11 ca "nhập khẩu".

Tới nay Singapore đã ghi nhận 31 ca tử vong do COVID-19 và hơn 61.000 ca nhiễm, trong đó có nhiều ca liên quan tới các đợt bùng phát trong các ký túc xá của lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, không có ca nhiễm mới nào công bố ngày 16-5 là các trường hợp sống trong các ký túc xá như vậy. Con số 38 trên là số ca nhiễm cộng đồng ở ngoài các ký túc xá lớn nhất trong 1 năm qua ở Singapore.

Mặc dù số ca nhiễm tăng mỗi ngày ở Singapore ít hơn so với số liệu được ghi nhận ở các nước láng giềng Đông Nam Á, sự gia tăng ca nhiễm trong cộng đồng đang gây nhiều lo ngại sau khi Singapore đã kiểm soát dịch hiệu quả.

"Vài tuần tới sẽ là giai đoạn rất quan trọng. Xin hãy ở tại nhà và chỉ đi ra ngoài khi có các hoạt động cần thiết. Hãy tiếp tục đoàn kết, cảnh giác và chăm sóc nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tình hình này" - Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong của Singapore gửi thông điệp trên Facebook.

Trong khi đó, Thái Lan công bố ghi nhận thêm 2.302 ca nhiễm và 24 ca tử vong do COVID-19 ngày 16-5, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này lên lần lượt 101.447 và 589.

Cùng ngày, Campuchia có 350 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 22.184. Đồng thời, báo Khmer Times cho biết: "Hôm nay 16-5, có 1.380 ca phục hồi, cao hơn đáng kể so với số ca nhiễm mới và mang lại một chút hi vọng rằng Campuchia có thể đang hướng tới tình hình tích cực hơn".

Ngày 16-5, Philippines công bố ghi nhận 5.790 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.143.963. Số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 140, lên tổng cộng 19.191.

Tổng số ca nhiễm ở Indonesia tăng lên 1.739.750, sau khi nước này ghi nhận 3.080 ca nhiễm mới ngày 16-5. Nước này ghi nhận thêm 126 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 48.093.

Malaysia có 3.780 ca nhiễm mới ngày 16-5 (thấp hơn con số 4.140 vào ngày trước đó), nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 470.110. 

Còn Lào có 21 ca nhiễm mới (gồm 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở thủ đô Vientiane), nâng tổng số ca nhiễm lên 1.591.

Singapore cách ly tập trung 21 ngày người từng đến Đài Loan Singapore cách ly tập trung 21 ngày người từng đến Đài Loan

TTO - Từ 23h59 ngày 16-5, công dân và thường trú nhân tại Singapore nếu từng đến Đài Loan trong 21 ngày trước đó bắt buộc phải cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh. Sau đó họ phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên