21/09/2021 11:30 GMT+7

COVID-19 cướp đi mạng sống của 675.000 người Mỹ, tương đương đại dịch cúm 1918

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ước tính 675.000 người Mỹ đã tử vong (trong số 50 triệu người chết trên toàn cầu) do đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919. Sau một thế kỷ, con số u ám này đã lặp lại tại nước Mỹ và lần này là do đại dịch COVID-19.

COVID-19 cướp đi mạng sống của 675.000 người Mỹ, tương đương đại dịch cúm 1918 - Ảnh 1.

Ảnh chụp năm 1918 do Thư viện Quốc hội Mỹ cung cấp cho thấy các y tá đến từ Hội Chữ thập đỏ Mỹ chăm sóc bệnh nhân cúm tại một địa điểm được dùng làm bệnh viện dã chiến ở thành phố Oakland, Mỹ - Ảnh: AP

Ngày 20-9, Hãng tin AP cho biết đến nay, đại dịch COVID-19 đã khiến khoảng 675.000 người Mỹ tử vong. Con số này tương đương với số người Mỹ đã chết do đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919.

Giống như cúm Tây Ban Nha, có thể COVID-19 sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhân loại.

Hiện nay các nhà khoa học hy vọng COVID-19 sẽ trở thành một bệnh theo mùa nhẹ, khi khả năng miễn dịch của con người tăng cao thông qua tiêm chủng và nhiễm bệnh lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, điều đó sẽ cần thêm thời gian sau hơn 1 năm rưỡi dịch COVID-19 bùng phát.

"Chúng tôi hy vọng mắc COVID-19 sẽ giống như bị cảm lạnh, nhưng không có gì có thể đảm bảo điều này" - nhà sinh vật học Rustom Antia tại Đại học Emory (Mỹ) bình luận, và cho rằng điều này có thể xảy ra một vài năm nữa trong một viễn cảnh lạc quan.

COVID-19 cướp đi mạng sống của 675.000 người Mỹ, tương đương đại dịch cúm 1918 - Ảnh 2.

Một phụ nữ ngồi trên băng ghế phía trước những lá cờ của tác phẩm nghệ thuật công cộng "Ở Mỹ: Hãy ghi nhớ" gần đài tưởng niệm Washington, vào ngày 19-9-2021 ở thủ đô Washington D.C. Tác phẩm này nhằm tưởng nhớ tất cả những người Mỹ đã chết do COVID-19 - Ảnh: AFP

Hiện nay số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ trung bình 1.900 ca/ngày, mức cao nhất kể từ đầu tháng 3-2021.

Ngày 20-9, tổng số người chết do COVID-19 ở Mỹ từ đầu dịch đến nay đã lên tới 675.000 người, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Giới quan sát cho rằng số ca tử vong thật sự có thể còn cao hơn.

Mùa đông có thể sẽ khiến số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ tăng vọt. Mô hình của Đại học Washington (Mỹ) dự đoán thêm khoảng 100.000 người Mỹ sẽ chết do COVID-19 tính tới ngày 1-1-2022, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh này ở Mỹ lên 776.000 người.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha từ năm 1918-1919 đã giết chết 50 triệu người trên toàn cầu, vào thời điểm mà dân số thế giới chỉ bằng 1/4 dân số hiện nay. Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu hiện nay là hơn 4,6 triệu ca.

Số người Mỹ tử vong do bệnh cúm Tây Ban Nha là một phỏng đoán sơ bộ, dựa trên hồ sơ không đầy đủ vào thời điểm đó và sự hiểu biết khoa học còn kém về nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

Con số 675.000 người Mỹ chết vì cúm Tây Ban Nha do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ước tính.

Cụ ông 101 tuổi thắng cúm Tây Ban Nha, nay ‘đánh bại’ luôn COVID-19 Cụ ông 101 tuổi thắng cúm Tây Ban Nha, nay ‘đánh bại’ luôn COVID-19

TTO - Một cụ ông 101 tuổi người Ý ra đời trong đại dịch cúm Tây Ban Nha kinh hoàng năm 1919 vừa được ra viện sau khi chiến thắng bệnh COVID-19.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên