02/12/2022 01:35 GMT+7

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, 'tiễn' Đức khỏi World Cup 2022

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Rạng sáng 2-12, tuyển Nhật Bản gây sốc khi đánh bại Tây Ban Nha 2-1 ở lượt cuối bảng E World Cup 2022. Với chiến thắng này, Nhật Bản giành quyền đi tiếp với ngôi đầu, đồng thời tiễn Đức về nước sớm. Tây Ban Nha đứng nhì bảng.

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 1.

Tuyển Đức lần thứ 2 liên tiếp chia tay World Cup tại vòng bảng - Ảnh: REUTERS

Cả hai trận đấu đã mang lại những diễn biến kịch tính. Chỉ sau có 11 phút, cả Đức và Tây Ban Nha cùng vượt lên dẫn trước.

Hai bàn thắng này đều được ghi bằng đầu, với Đức là cú dứt điểm của Gnabry còn Tây Ban Nha là Morata. Lúc này, Đức với 4 điểm vươn lên nhì bảng. Còn Tây Ban Nha dĩ nhiên đứng đầu với 7 điểm (Nhật và Costa Rica cùng 3 điểm).

Và với diễn biến trong thời gian còn lại của hiệp 1, không ai nghĩ sẽ có một kịch bản nào khác có thể xảy ra. Đức cầm bóng hơn 70%, còn Tây Ban Nha thậm chí là hơn tới 80%. Cả Costa Rica và Nhật đều không thể tổ chức lên bóng chỉ vì tuyến giữa quá dễ bị chia cắt.

Nhưng rồi những gì điên rồ nhất của bóng đá đã xảy ra. Khó tin khi một tuyển Nhật quá lép vế, chịu trận, lại có bàn gỡ. Nhưng càng khó tin hơn, khi chính họ mới là đội vượt lên dẫn ngược chỉ trong có ít phút đầu hiệp 2.

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 2.

Thống kê trận Costa Rica - Đức - Đồ họa: AN BÌNH

Mọi thứ bắt đầu với tình huống mất bóng ngay từ phần sân nhà của Tây Ban Nha ở phút 48, điều mà họ đã mắc phải rất nhiều lần trước đó nhưng chưa bị trừng phạt. Nhưng lần này, Nhật đã khiến đoàn quân của HLV Luis Enrique phải trả giá.

Cầu thủ vào sân thay người Ritsu Doan chứng tỏ đẳng cấp bằng cú sút xa vừa mạnh vừa hiểm, khiến thủ thành Unai Simon dù chạm được tay vào bóng vẫn phải bất lực.

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 3.

Ritsu Doan (trái) tỏa sáng đúng lúc giúp Nhật giành ngôi đầu bảng E - Ảnh: REUTERS

3 phút sau, Ritsu Doan một lần nữa thể hiện vai trò bằng đường chuyền ngang loại bỏ hàng thủ Tây Ban Nha, để Kaoru Mitoma trả ngược vào trong cho Ao Tanaka đệm bóng vào lưới trống. Đã có khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi khi VAR vào cuộc, nhưng cuối cùng thì bàn thắng vẫn được công nhận khi các trọng tài nhận định rằng bóng chưa đi hết biên ngang khi Mitoma thực hiện đường chuyền.

Lúc này, Nhật mới là đội đầu bảng với 6 điểm. Tây Ban Nha xếp trên Đức nhờ hơn hiệu số dù cả 2 cùng 4 điểm.

Có vẻ tin tức từ trận Nhật đã ảnh hưởng đến các cầu thủ Đức, khiến diễn biến trên sân Al Bayt lại khó lường một cách bất ngờ.

Costa Rica đã ghi tới 2 bàn do công của Yeltsin Tejeda (58’) và Juan Pablo Vargas (70’) để cùng với Nhật vươn lên với 6 điểm. Nhưng hy vọng của đại diện CONCACAF nhanh chóng bị dập tắt khi Havertz gỡ hòa. Sau đó, Havertz và Fullkrug lập lại trật tự khi giúp Đức dẫn lại 4-2.

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 4.

Lúc này, đoàn quân của HLV Hansi Flick chỉ còn biết chờ đợi hy vọng từ việc Tây Ban Nha ghi bàn gỡ hòa. Lúc đó, Đức và Nhật cùng 4 điểm, cùng hiệu số là 0 nhưng đội bóng châu Âu xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn.

Nhưng phép màu đã không tới với Đức, mà tới với Nhật khi họ đã đứng vững và bảo toàn thắng lợi 2-1.

Nhật Bản hiên ngang đi tiếp với ngôi đầu bảng E (6 điểm). Tây Ban Nha với hiệu số +6 xếp trên Đức (+1), khi hai đội cùng 4 điểm. Costa Rica đứng chót bảng với 3 điểm.

Thông tin trận Costa Rica - Đức:

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 5.

Đội hình Costa Rica - Đồ họa: AN BÌNH

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 6.

Đội hình Đức - Đồ họa: AN BÌNH

Thông tin trận Nhật - Tây Ban Nha:

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 7.

Đội hình tuyển Nhật Bản - Đồ họa: AN BÌNH

Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha, tiễn Đức khỏi World Cup 2022 - Ảnh 8.

Đội hình tuyển Tây Ban Nha - Đồ họa: AN BÌNH

Dự đoán trận Nhật Bản - Tây Ban Nha tại bảng E đầy Dự đoán trận Nhật Bản - Tây Ban Nha tại bảng E đầy 'bất ổn'

Cục diện "bất ổn" ở bảng E World Cup 2022 cho thấy bất cứ đội bóng nào cũng có cơ hội đi tiếp.

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên