06/06/2021 11:34 GMT+7

Copa America: Đứng trước làn sóng tẩy chay

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Những nỗ lực cứu vãn Copa America 2021 của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) xem ra chỉ là "cố đấm ăn xôi" khi nhiều cầu thủ, HLV lẫn quan chức địa phương đều lên tiếng phản đối việc tổ chức giải ở Brazil.

Copa America: Đứng trước làn sóng tẩy chay - Ảnh 1.

Các cầu thủ Brazil lên kế hoạch tẩy chay Copa America 2021 - Ảnh: AFP

Suốt một tháng qua, số phận Copa America 2021 đã trở thành đề tài gây tranh cãi trong làng bóng đá thế giới. Hai quốc gia ban đầu lên kế hoạch đăng cai là Colombia và Argentina đã lần lượt rút lui vì liên quan bất ổn chính trị (Colombia) và bùng phát dịch bệnh (Argentina). CONMEBOL sau đó chuyển quyền đăng cai cho Brazil. 

Cái gật đầu từ Brazil khiến các quan chức CONMEBOL mừng húm. Nhưng trái lại, nó khơi dậy làn sóng phẫn nộ từ người dân Brazil cũng như nỗi e ngại với các đội tuyển khác.

Nếu Argentina phải rút lui vì đại dịch, Brazil càng chẳng có lý do gì đứng ra đăng cai, nơi đây là một trong những nơi bị dịch bệnh tàn phá nhất thế giới. Brazil đã có tổng cộng 16,7 triệu ca nhiễm và hơn 467.000 người thiệt mạng vì COVID-19. Trong bối cảnh đó, các quan chức bóng đá CONMEBOL và Liên đoàn Bóng đá Brazil có lẽ là những người duy nhất ủng hộ việc tổ chức Copa America ở đây.

Các cầu thủ Brazil đã lên kế hoạch tẩy chay giải đấu với sự ủng hộ của HLV trưởng Tite. "Chúng tôi sẽ đưa ý kiến của mình đến chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil, và sẽ thông báo công khai ở thời điểm phù hợp", HLV Tite thông báo trước thềm trận gặp Ecuador hôm 5-6 ở vòng loại World Cup. 

Truyền thông Brazil cho biết các ngôi sao chơi bóng ở châu Âu đã hủy buổi tập để lên kế hoạch phản đối, đội trưởng Casemiro thậm chí còn bỏ buổi họp báo mới đây. Và họ không hề đơn độc. HLV trưởng tuyển Argentina (ông Scaloni), HLV trưởng tuyển Chile (ông Lasarte) và cả các cầu thủ Uruguay cũng đã bày tỏ sự ủng hộ với đội Brazil.

Nếu Brazil không đứng ra tổ chức, liệu Copa America sẽ được dời sang một quốc gia khác nữa? Có lẽ là không. Những quốc gia đủ tiềm lực tổ chức khác như Uruguay hay Chile cũng đang tình hình dịch bệnh. Mặt khác, người hâm mộ trung lập không mấy thiết tha vì mùa hè này đã có VCK Euro để xem, các CLB châu Âu cũng không muốn nhả quân cho một giải đấu bị nguy cơ dịch bệnh bao phủ. 

Quan trọng hơn, Copa America đang tự làm mất giá trị của mình. Nếu được tổ chức, đây sẽ là kỳ Copa America thứ 4 trong vòng 6 năm qua, tức cứ một năm rưỡi được tổ chức một lần, mật độ còn dày hơn cả... AFF Cup.

Và ở lần tổ chức thứ 47 này, giải đấu chỉ có 10 đội tham dự, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội, nhưng vẫn lấy đến 8 đội vào tứ kết. Tức giai đoạn vòng bảng được tổ chức chỉ để loại ra... 1 đội mỗi bảng. Một giải đấu như vậy có lẽ nên hủy bỏ để đảm bảo an toàn cho tất cả.

Thị trưởng Rio de Janeiro cũng phản đối

Copa America 2021 đứng trên bờ vực thẳm thực sự khi chính quyền địa phương cũng phản đối việc tổ chức. Mới đây, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes, nói: "Chúng tôi không hề yêu cầu điều này. Nếu tình hình đại dịch xấu hơn, chúng tôi sẽ ra quyết định ngừng việc tổ chức".

Ông Paes cho biết ban tổ chức giải đấu không hề liên hệ với cơ quan y tế của thành phố trước khi ra quyết định. Rio de Janeiro là nơi đăng cai quan trọng của Copa America 2021 với 8 trận đấu, bao gồm trận chung kết ở sân Maracana. Thành phố này đã ghi nhận gần 900.000 ca nhiễm và hơn 51.000 người thiệt mạng vì đại dịch.

Các ngôi sao tẩy chay, Copa America 2021 đứng trước nguy cơ bị hủy Các ngôi sao tẩy chay, Copa America 2021 đứng trước nguy cơ bị hủy

TTO – Số phận của Copa America 2021 một lần nữa lao đao khi các cầu thủ Brazil từ chối tham dự giải, họ còn nhận được sự ủng hộ từ nhiều ngôi sao ở tuyển Argentina, Uruguay, và cả một số quan chức địa phương quê nhà.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên