Tag: cop25

2019 - năm thế giới thức tỉnh về biến đổi khí hậu

TTO - Trước những cảnh báo của các nhà khoa học, năm 2019 người dân khắp thế giới đã xuống đường báo động về tình trạng khẩn cấp của khí hậu: học sinh bãi khóa, người dân biểu tình... làm tê liệt các thành phố lớn.

Bù đắp carbon: Vì môi trường hay thanh thản bản thân?

TTCT - Nếu các ngành công nghiệp phải giải bài toán “bắt và giữ” CO2 thì ở góc độ cá nhân, cắt giảm dấu chân carbon (carbon footprint) hay tham gia các chương trình bù đắp carbon (carbon offset) đang là xu hướng để mỗi người đóng góp vào nỗ lực chung nhằm chống biến đổi khí hậu.

Khoảng cách quá nhiều, hành động quá ít

TTCT - “Trái đất tươi đẹp - chúng ta lẽ ra đã có thể cứu nó, nhưng lũ chết tiệt chúng ta quá rẻ tiền và lười nhác”. Những lời đó của văn sĩ người Mỹ Kurt Vonnegut trong cuốn Người không quê hương có thể được khắc lên mộ chí của nền văn minh nếu như các hội nghị về biến đổi khí hậu, tiếp tục với COP25 ở Madrid vào đầu tháng 12 này, không thể giải quyết được vấn đề có lẽ là nghiêm trọng nhất với nhân loại hiện giờ.

Hội nghị chống biến đổi khí hậu: Trắng đêm đàm phán rồi... về tay không

TTO - Sau gần hai tuần tụ tập thương lượng chán chê ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, Hội nghị khí hậu COP25 bị xem là một thất bại bởi không ghi nhận được đột phá nào đáng kể trong việc giảm mức tăng nhiệt độ toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc vẫn không cam kết cấp thiết chống biến đổi khí hậu

TTO - Bất chấp sức ép công luận toàn cầu, 5 nước, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, vẫn giữ quan điểm không cam kết hành động cấp thiết hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Nhật mất gần 36 tỉ đô do thiên tai năm 2018

TTO - Bảng xếp hạng mức độ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu của các nước trong năm 2018 do tổ chức nghiên cứu Germanwatch (Đức) công bố cho thấy Nhật Bản là nước bị ảnh hưởng nặng nhất năm ngoái.

Chile rút lui, Tây Ban Nha muốn đăng cai hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP25

TTO - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ nhận đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP25) sau khi Chile tuyên bố rút.

Chile tuyên bố hủy đăng cai tổ chức APEC, COP25 vì biểu tình

TTO - Tổng thống Sebastian Pinera của Chile ngày 30-10 tuyên bố diễn đàn hợp tác kinh tế APEC dự kiến diễn ra tháng 11 và hội nghị khí hậu COP25 sẽ không diễn ra tại nước này nữa.