19/01/2020 16:36 GMT+7

Công ty du lịch thắng nhờ nhóm khách gia đình dịp Tết

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Xu hướng các gia đình muốn tận dụng ngày nghỉ Tết dài để đi du lịch cùng người thân, bạn bè đang làm cho thị trường du lịch Tết, mùa làm ăn lớn thứ 2 trong năm của các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành, trở nên sôi động hơn.

Công ty du lịch thắng nhờ nhóm khách gia đình dịp Tết - Ảnh 1.

Một gia đình ba thế hệ người Việt tham quan thác Kuang Si (Lào) trong dịp Tết - Ảnh: T.T.D.

Chiếm khoảng 50-60% lượng tour Tết tại các doanh nghiệp lữ hành là nhóm khách gia đình 2-3 thế hệ. Vì vậy, đây cũng là nhóm khách nhận được nhiều "ưu ái", một phần lớn những chương trình ưu đãi lớn mùa du lịch Tết Nguyên đán năm nay.

Thắng nhờ nhóm khách gia đình

Anh Thanh Phương, hướng dẫn viên một công ty du lịch, cho biết đêm giao thừa năm trước anh cùng một đoàn khách gia đình đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới trên chuyến bay đi nước ngoài. "Ban đầu tưởng sẽ tủi thân lắm nhưng thực tế cũng rất thú vị. Gia đình 3 thế hệ ấy cũng mở nước ngọt, cắt bánh chưng, chuẩn bị cả dưa món rồi hát ca vui vẻ" - anh Phương kể.

Những năm gần đây, theo anh Phương, nhiều gia đình tận dụng kỳ nghỉ Tết để đi du lịch với tất cả thành viên. Nhu cầu này ngày càng có xu hướng tăng, đặc biệt là với các nhóm khách gia đình trẻ tại những thành phố lớn.

Các gia đình trẻ thường đưa thêm cha mẹ, ông bà ở quê lên để cùng đi du lịch ngày Tết nhằm đổi mới không khí đón Tết cổ truyền, đó là đón Tết ở một nơi mới với một không khí Tết cũng mới mẻ hơn.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, phó tổng giám đốc Vietravel, cho biết sức mua các tour du lịch năm nay tăng trưởng tốt nhờ nhóm khách gia đình, bạn bè. 

Nếu như trong năm, xu hướng du lịch "Sola Travel" (tạm dịch du lịch một mình) lên ngôi thì du lịch ngày Tết là những chuyến đi của gia đình, đặc biệt là gia đình hai, ba thế hệ.

"Những chuyến du lịch ngày xuân chẳng phải là "trốn Tết", mà là cách để tận hưởng khoảng thời gian cho gia đình một cách trọn vẹn" - bà Hoàng cho biết.

Theo Lữ hành Fiditour, nhóm khách gia đình chiếm khoảng 50% lượng khách lẻ đặt tour Tết tại công ty trong mùa Tết năm nay, trong đó có một lượng khá lớn khách Việt kiều. 

Các tour mà những khách Việt kiều chọn thường là tour xuyên Việt, loại hình tour option - tour, được thiết kế theo nhu cầu riêng của nhóm khách.

Vẫn ấm áp không khí sum vầy

Theo các công ty du lịch, các nhóm khách gia đình thường đặt những tour Đông Nam Á hoặc tour trong nước có thời gian tham quan không quá dài, khoảng 3-5 ngày, chương trình cũng tương đối thong thả, lịch tham quan phù hợp với đối tượng khách cao tuổi và trẻ em.

Anh Nguyễn Hoàng Thái - phó phòng hướng dẫn của Lữ hành Fiditour - cho biết thực tế trong các tour du lịch, nhiều gia đình cũng tận dụng dịp này để ông bà, cha mẹ, con cháu đoàn tụ, không phải là ở gia đình hay quê nhà mà ở một nơi mới với một không khí Tết mới mẻ hơn.

Do đó trong các tour ba thế hệ khởi hành vào dịp Tết Nguyên đán, các công ty du lịch sẽ khéo léo tổ chức thêm các bữa ăn mang đậm văn hóa ẩm thực Tết tại các vùng miền khách đến, để dù ở nơi nào thì những du khách Việt vẫn cảm nhận được không khí ấm cúng, sum họp quen thuộc của gia đình Việt trong ngày Tết.

"Có năm, khách còn tổ chức mừng thọ cho thành viên trong gia đình hoặc cùng nhau tổ chức hái lộc, cầu an tại các ngôi chùa nơi gia đình họ trải qua. 

Đó là những giây phút đoàn viên thật sự quý giá, nhìn sự sum vầy của các gia đình du khách cũng khiến lòng của hướng dẫn viên phải làm xa nhà trong những ngày Tết như chúng tôi thấy ấm áp hẳn" - anh Nguyễn Hoàng Thái chia sẻ.

Đoàn tụ nơi xa

Trong khi thị trường nội địa nhộn nhịp khách Việt kiều, cũng có một lượng du khách Việt chọn những tour Âu, Mỹ, Úc… là dịp thăm thân để sum họp cùng con cháu đang du học, sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Các du khách này thường chọn hình thức du lịch khá đa dạng.

Cùng xu hướng hội nhập, cách đón Tết, suy nghĩ về việc đón Tết của các gia đình Việt linh hoạt hơn, phù hợp với hoàn cảnh.

Nhiều du khách chia sẻ quan trọng là cả gia đình được sum họp cùng nhau trong một chuyến đi chung, chứ không quá quan trọng là sẽ đi đến đâu. Dù đón Tết ở đâu, những giá trị văn hóa, truyền thống của gia đình Việt vẫn rất được trân trọng, giữ gìn.

Du xuân ngắm cảnh đẹp TP.HCM từ xe buýt hai tầng mui trần Du xuân ngắm cảnh đẹp TP.HCM từ xe buýt hai tầng mui trần

TTO - Dịp Tết Canh Tý 2020, người dân TP.HCM cũng như du khách quốc tế sẽ thêm dịch vụ mới để trải nghiệm: tham quan các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM trên hệ thống xe buýt hai tầng mui trần, còn gọi là Ho Chi Minh City Hop on-Hop off.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên