26/03/2022 10:40 GMT+7

Công ty Điện lực Quảng Trị khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết

T.D.V - VĂN THỎA
T.D.V - VĂN THỎA

Sáng 25-3, Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Lê Thị Khuyến trú tại khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thuộc đối tượng hộ nghèo, neo đơn.

Công ty Điện lực Quảng Trị khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết - Ảnh 1.

Phó giám đốc PC Quảng Trị Nguyễn Đăng Phi và đại diện chính quyền phường Đông Lương cùng khai móng xây dựng căn nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Khuyến - Ảnh: V. THỎA

Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Đăng Phi - Phó Giám đốc Công ty cùng đại diện UBMT Tổ quốc TP Đông Hà và chính quyền phường Đông Lương.

Ông Nguyễn Đăng Phi chia sẻ, đây là hoạt động được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua với tinh thần tương thân tương ái,là hoạt động hướng đến cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chính sách, những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Căn nhà của bà Lê Thị Khuyến được PC Quảng Trị khởi công đầu tiên trong tổng số 5 căn nhà tình nghĩa sẽ triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2022, từ nguồn hỗ trợ của EVNCPC với kinh phí 50 triệu đồng/căn theo chương trình công tác an sinh xã hội được EVNCPC triển khai trên địa bàn 13 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên năm 2022.

Công ty Điện lực Quảng Trị khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đăng Phi – Phó giám đốc PC Quảng Trị (thứ hai bên phải) trao biểu trưng số tiền 50 triệu đồng EVNCPC hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Khuyến - Ảnh: V. THỎA

Phát biểu cảm ơn trong buổi lễ, bà Khuyến đã bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của EVNCPC, PC Quảng Trị và chính quyền địa phương đã hỗ trợ kịp thời để giúp gia đình bà xây dựng được một căn nhà kiên cố, nhằm ổn định cuộc sống và an vui tuổi già.

Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp thiết bị trên lưới điện Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp thiết bị trên lưới điện

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp thiết bị trên lưới điện, gây nguy hiểm và đe dọa vận hành lưới điện.

T.D.V - VĂN THỎA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên