25/08/2021 10:59 GMT+7

Công đoàn kêu gọi ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ khẩn cấp công nhân khó khăn

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 25-8, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19…

Công đoàn kêu gọi ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ khẩn cấp công nhân khó khăn - Ảnh 1.

Người dân có thể chung tay hỗ trợ công nhân lao động khó khăn bằng nhu yếu phẩm, khẩu trang - Ảnh: HÀ QUÂN

Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhấn mạnh: "Do thời gian giãn cách kéo dài, trên diện rộng, phần lớn công nhân là lao động di cư không có người thân trên cùng địa bàn, không có tích lũy nên một bộ phận công nhân gặp nhiều khó khăn, có gia đình khó khăn gay gắt".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", Công đoàn Việt Nam kêu gọi công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, ủng hộ công nhân khó khăn từ ngày 25-8 đến 15-10.

Cụ thể, đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19 ủng hộ một ngày lương. 

Công nhân lao động không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19 ủng hộ tùy khả năng.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ theo khả năng bằng tiền, khẩu trang, nhu yếu phẩm...

"Mỗi nghĩa cử của các tổ chức, cá nhân lúc này đều là sự chung tay giúp nước ta sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19", Công đoàn Việt Nam khẳng định.

Mọi đóng góp xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng: số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3923.2756 hoặc 024.3923.2748, hoặc các văn phòng đại diện báo Lao Động trên toàn quốc.

Đối với khẩu trang hoặc nhu yếu phẩm, người dân chuyển trực tiếp đến LĐLĐ tỉnh, thành phố có công nhân khó khăn.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến công nhân lao động khó khăn tại các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Đối với chuyển tiền qua tài khoản (TK), người dân chuyển tiền tới TK Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng vàng.

* Số TK: 113000000758 tại Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số TK: 0021000303088 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội;

* Số TK: 12410001122556 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số TK: 1005755579 tại Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội;

* Số TK USD: 115000196228 tại Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: ủng hộ công nhân khó khăn do COVID-19.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, dịch COVID-19 ở nhiều tỉnh, thành phố khiến hàng triệu công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, cuộc sống rất khó khăn. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy hơn 36.000 công nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó nhiều người đã tử vong và trên 600.000 công nhân là F1, F2 hoặc trong khu phong tỏa.

Hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi đoàn viên lao động tại doanh nghiệp ‘3 tại chỗ’ Hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi đoàn viên lao động tại doanh nghiệp ‘3 tại chỗ’

TTO - Ngày 24-8, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” ở doanh nghiệp tại các tỉnh thành thực hiện chỉ thị 16.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên