Tag: cồng chiêng Tây Nguyên

Cồng chiêng cuối tuần sẽ sớm trở lại phố núi Pleiku

Tỉnh Gia Lai đang tích cực chuẩn bị để có thể sớm nối lại hoạt động biểu diễn cồng chiêng cuối tuần trong một vài tuần tới.

Dừng biểu diễn cồng chiêng vì chưa có tiền, tỉnh nói ngân sách đảm bảo, yêu cầu báo cáo

Ngày 12-3, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo thông tin tạm dừng hoạt động biểu diễn cồng chiêng cuối tuần.

Gia Lai tạm dừng cồng chiêng cuối tuần do chưa có kinh phí

Do chưa bố trí kinh phí nên chương trình cồng chiêng cuối tuần tại Gia Lai dừng hoạt động.

Múa xòe Thái và cồng chiêng Tây Nguyên hẹn nhau ở thủ đô

Đó là thông điệp mà chương trình giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật xòe Thái mong muốn mang đến cho du khách và công chúng thủ đô cuối tuần này.

Tuần lễ văn hóa - du lịch Gia Lai 2023: Đại tiệc văn hóa trên cao nguyên

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Gia Lai 2023 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.

Đà Lạt mở rộng ranh giới, rộng mở đầu tư

Đà Lạt mở rộng về hướng vùng ven Cầu Đất, và sáp nhập huyện Lạc Dương tạo nên một Đà Lạt mới với địa giới rộng hơn là chủ trương mới được đón nhận tích cực.

'Sắc màu văn hóa Gia Lai' tại Hà Nội

Chương trình sẽ giới thiệu tới công chúng Thủ đô những đặc trưng văn hóa của Gia Lai thông qua hoạt động trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên, tổ chức trò chơi dân gian…

Tây Nguyên vào hội

TTO - Những ngày này, tại TP Pleiku (Gia Lai) không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đã được UNESSCO công nhận - đang mở hội, tái hiện nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân

TTO - Chiều 29-11, ông Trần Ngọc Nhung, giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Gia Lai cho biết Lễ hội văn hóa cồng chiêng năm nay quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân cồng chiêng của 25 đoàn đến từ năm tỉnh Tây Nguyên.

Lời mời gọi của Măng Đen

TTO - Măng Đen, Kon Plông – xứ sở ngập tràn huyền thoại và âm thanh cồng chiêng, cảnh quan thơ mộng, khí hậu ôn hòa đan hòa vào nhau trong tiếng gió rừng Tây Nguyên như một bài ca của đại ngàn hùng vĩ.