Tag: công bố hết dịch

Khi nào và cơ quan nào được công bố hết dịch COVID-19?

Dư luận quan tâm tiêu chí nào và cơ quan nào đủ thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 được kiểm soát, TP.HCM sắp công bố hết dịch

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, TP.HCM đang hoàn tất thủ tục tiến tới công bố hết dịch COVID-19.

Hơn 3 năm chống dịch COVID-19: Chúng ta đã làm được những điều tưởng như không thể

Sáng 29-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đề xuất công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A.

Tháng 6 sẽ công bố hết dịch, bệnh COVID-19 không còn được điều trị miễn phí

Dự kiến trong tháng 6, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện các bước để chuyển COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Đủ điều kiện chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B, địa phương công bố hết dịch

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất điều chỉnh dịch COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B, và việc công bố hết dịch sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A, đề nghị công bố hết dịch

Dịch COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A và có thể công bố hết dịch, Bộ Y tế kiến nghị các biện pháp để chuẩn bị cho việc này.

Cả nước có 846 ca COVID-19, 35 ca nặng

Sau 4 ngày ca mắc COVID-19 giảm, ngày 29-5 cả nước có 846 ca COVID-19 mới, tăng hơn 500 ca so với ngày trước đó, trong đó có 35 ca nặng.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Việt Nam có thể yên tâm công bố hết dịch COVID-19

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nêu rõ Việt Nam đã có đủ 3 điều kiện cơ bản, cần thiết để có thể yên tâm công bố hết dịch COVID-19.

839 ca COVID-19 mới, thấp nhất trong tháng qua

Trong 24 giờ qua, cả nước có 839 ca COVID-19 mới, là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong hơn một tháng qua.