25/07/2021 18:52 GMT+7

Công an Thái Bình thông tin vụ bé 15 tuổi bị nhóm bạn đánh đập, nhốt trong phòng

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Chiều 25-7, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về kết quả điều tra ban đầu về việc một số người đánh đập, làm nhục người khác xảy ra tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà.

Nạn nhân T. bị nhóm bạn hành hung, làm nhục

Trước đó, Công an huyện Hưng Hà nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ việc một số người đánh đập, làm nhục người khác.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện tung lực lượng tập trung xác minh, kiểm tra cư trú tại nhà trọ của chị Đinh Thị Thành (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà) phát hiện 4 người, gồm: Nguyễn Thị Thu H. (17 tuổi), Nguyễn Thị Mai H. (14 tuổi), Trần Thị Minh Th. (16 tuổi, cả 3 cùng trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Phạm Văn L. (16 tuổi, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Tại cơ quan công an, những người này bước đầu khai nhận ngày 16-7, Nguyễn Thị Thu H. và Nguyễn Thị Mai H. (là lao động tự do) đến thuê và ở phòng trọ của chị Thành. 

Quá trình ở trọ, Nguyễn Thị Thu H. đã nhắn tin rủ Trần Thị Minh Th. đang ở TP Hải Phòng về nhà trọ ở thị trấn Hưng Hà chơi. 

Ngày 19-7, Trần Thị Minh Th. rủ thêm bạn là V.T.H.T. (15 tuổi, quê tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về cùng.

Tối 22-7, tại nhà trọ của Nguyễn Thị Thu H., giữa V.T.H.T. và bạn mình là Th. xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên cả nhóm gồm Trần Thị Minh Th., Nguyễn Thị Thu H. và Nguyễn Thị Mai H. dùng chân tay, dép đánh vào mặt, bắt T. phải ngậm khăn và cởi bỏ hết quần áo, đổ bột giặt, giội nước lên đầu nạn nhân.

Trong lúc hành hạ T., Nguyễn Thị Thu H. có nhờ Phạm Văn L. và Trần Ngọc N. (16 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà) dùng điện thoại quay video lại. 

Sau khi hành hạ xong thì cả nhóm rủ nhau đi chơi, khóa trái cửa để nạn nhân T. ở lại trong phòng.

Công an Thái Bình thông tin vụ bé 15 tuổi bị nhóm bạn đánh đập, nhốt trong phòng - Ảnh 2.

Nạn nhân T. bị nhóm bạn hành hung, làm nhục tại nhà trọ ở thị trấn Hưng Hà, Thái Bình - Ảnh cắt từ video

Do sợ sẽ bị đánh tiếp nên T. sau đó trèo qua ô cửa thông gió của phòng trọ để trốn ra ngoài. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Nguyễn Thị Thu H. về phòng trọ không thấy T. đâu nên đi tìm nhưng cũng không thấy. 

Sau đó, Nguyễn Thị Thu H. và Trần Thị Minh Th. dùng điện thoại của mình đăng tải hình ảnh, video về việc đánh V.T.H.T. lên mạng xã hội cũng như gửi cho một số bạn bè để khoe "chiến tích".

Ngày 24-7, V.T.H.T. đến Công an huyện Hưng Hà trình báo và được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an huyện Hưng Hà tích cực phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét xử lý theo quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 25-7, ông Bùi Văn Huân - phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình - cho biết có nắm bắt được thông tin sự việc và đã yêu cầu đơn vị cấp dưới khẩn trương vào cuộc bảo vệ khẩn cấp cho nạn nhân, đồng thời báo cáo cụ thể hơn thông tin sự việc.

Trước mắt, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay thì sẽ đưa nạn nhân vào khu cách ly tập trung của huyện để chăm sóc, theo dõi sức khỏe do trước đó thiếu nữ có đi từ Hải Phòng qua.

Điều tra vụ thiếu nữ bị nhóm bạn hành hạ tại Thái Bình Điều tra vụ thiếu nữ bị nhóm bạn hành hạ tại Thái Bình

TTO - Ngày 25-7, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Hưng Hà đang tạm giữ nhóm thanh niên nghi vấn tham gia tra tấn, làm nhục một thiếu nữ quê Thanh Hóa rồi quay video, đăng hình ảnh lên mạng xã hội.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên