27/11/2020 12:32 GMT+7

Công an ráo riết truy bắt thủ phạm gây hai vụ nổ súng, 4 người thương vong

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Công an tỉnh Quảng Nam đang ráo riết triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm gây ra liên tiếp hai vụ nổ súng tự chế khiến bốn người ở huyện miền núi Bắc Trà My thương vong.

Công an ráo riết truy bắt thủ phạm gây hai vụ nổ súng, 4 người thương vong - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng ở nhà ông T. - Ảnh: TUẤN TÚ

Trưa 27-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an ráo riết truy bắt Đỗ Xuân Hải (trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) - nghi can gây ra hai vụ nổ súng tự chế khiến bốn người thương vong.

Hiện thiếu tướng Dũng cũng có mặt tại huyện Bắc Trà My để chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi can này.

Video hiện trường vụ nổ súng nhà ông T. - Video: TUẤN TÚ

Thiếu tướng Dũng cho biết qua lời khai nhân chứng và thông tin thu thập được từ người dân, lực lượng công an xác định Hải gây nên hai vụ nổ súng liên tiếp tại xã Trà Dương và thị trấn Trà My khiến một người tử vong, 3 người bị thương.

Công an ráo riết truy bắt thủ phạm gây hai vụ nổ súng, 4 người thương vong - Ảnh 3.

Nghi can Đỗ Xuân Hải - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Theo thông tin ban đầu, tối 26-11 do mâu thuẫn trước đó, Hải đã cầm súng tự chế (loại súng săn) qua nhà ông Nguyễn Thành Tại (48 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, là hàng xóm của Hải) và bắn người này chết.

Sau khi gây án, Hải đã để lại cây súng, xe máy mang biển số 92 F8 2641 tại hiện trường và tẩu thoát.

Theo thiếu tướng Dũng, nguồn tin thu thập được, trước đó giữa ông Tại và Hải có mâu thuẫn với nhau, trong lúc nhậu xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại.

Ông Dũng cho biết thêm Hải cũng được xác định dùng một khẩu súng tự chế khác xông vào nhà bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi, trú thị trấn Trà My) vào 19h30 tối 26-11. Công an tỉnh xác định Hải gây án ở nhà chị Na xong thì đến nổ súng tiếp tục bắn ông Tại.

Sau khi bắn chị Na, Hải dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị Lan (53 tuổi, mẹ chị Na) và chém đứt ngón tay cháu T.Q.H. (12 tuổi, con chị Na ). Sau khi gây án, Hải bỏ lại khẩu súng và rời khỏi hiện trường.

Hiện chị Na và bà Lan bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Công an ráo riết truy bắt thủ phạm gây hai vụ nổ súng, 4 người thương vong - Ảnh 4.

Chiếc xe máy Hải bỏ lại hiện trường sau vụ bắn ông T. - Ảnh: TUẤN TÚ

Qua thu thập thông tin, chiều 26-11 giữa Hải và chị Na có rủ nhau đi ăn uống, sau đó đi hát karaoke. Còn mâu thuẫn như thế nào thì hiện chưa rõ vì nạn nhân đang bị thương nặng, nằm cấp cứu.

Ông Dũng cho biết thêm hiện Hải đã bỏ trốn vào rừng núi. 

Một người bị hàng xóm dùng súng tự chế bắn tử vong Một người bị hàng xóm dùng súng tự chế bắn tử vong

TTO - Một người đàn ông ở huyện miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam đã bị hàng xóm dùng súng tự chế bắn tử vong tại nhà mình.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên