04/04/2020 18:14 GMT+7

Công an nhắc nhở người ra đường không có lý do cần thiết, xử phạt từ ngày mai

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân ra đường không có lý do cần thiết sau chỉ đạo của chủ tịch UBND TP. Những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt những người không chấp hành.

Công an Hà Nội nhắc nhở người ra đường không có lý do cần thiết - Video: DANH TRỌNG

Chiều 4-4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã lập các tổ công tác, tổ chức đi nhiều vòng quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận để nhắc nhở những trường hợp người dân ra đường không có lý do cần thiết.

Tại khu vực quanh bờ hồ, không còn tình trạng người dân tập trung đi tập thể dục đông như mọi ngày. Quanh hồ Hoàn Kiếm cũng có nhiều chốt bảo vệ để nhắc nhở người dân trở về nhà, chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng về cách ly toàn xã hội.

Cũng trong ngày hôm nay, các công viên, tuyến phố trên địa bàn Hà Nội đều đã rất vắng người đi lại. 

Công an nhắc nhở người ra đường không có lý do cần thiết, xử phạt từ ngày mai - Ảnh 2.

Công an nhắc nhở người dân ra đường không có lý do cần thiết - Ảnh: DANH TRỌNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã triển khai nhiều tổ công tác tuần tra địa bàn để nhắc nhở và xử lý những người ra đường không có lý do cần thiết cũng như không đeo khẩu trang.

"Hiện chúng tôi mới chỉ nhắc nhở, tuyên truyền đối với những trường hợp ra đường không có lý do cần thiết. Sau ngày hôm nay (4-4), chúng tôi sẽ xử phạt những người không chấp hành" - vị lãnh đạo công an quận nói.

Công an nhắc nhở người ra đường không có lý do cần thiết, xử phạt từ ngày mai - Ảnh 3.

Đường Đinh Tiên Hoàng cạnh hồ Gươm ít người đi lại - Ảnh: DANH TRỌNG

Công an nhắc nhở người ra đường không có lý do cần thiết, xử phạt từ ngày mai - Ảnh 4.

Một cụ ông đi thể dục quanh hồ Gươm bị công an nhắc nhở - Ảnh: DANH TRỌNG

Công an nhắc nhở người ra đường không có lý do cần thiết, xử phạt từ ngày mai - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng lập các chốt đứng nhắc người dân không nên ra đường nếu không có lý do cần thiết - Ảnh: DANH TRỌNG

Công an nhắc nhở người ra đường không có lý do cần thiết, xử phạt từ ngày mai - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng yêu cầu một người đàn ông về nhà - Ảnh: DANH TRỌNG

Từ ngày 4-4, Hà Nội phạt người ra đường khi không cần thiết Từ ngày 4-4, Hà Nội phạt người ra đường khi không cần thiết

TTO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từ ngày mai 4-4, các quận, huyện kiểm tra người ra đường, xử phạt tất cả những trường hợp đi không có lý do cần thiết.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên