14/05/2020 20:24 GMT+7

Công an kiểm tra, người đàn ông có 4 khẩu súng đã nổ 2 phát

DUY THANH
DUY THANH

TTO – Thấy công an đến nhà kiểm tra, Nguyễn Hoàng Khánh bỏ 3 khẩu súng vào balô rồi cầm 1 khẩu súng khác bắn 2 phát về phía công an và lái xe máy bỏ chạy.

Công an kiểm tra, người đàn ông có 4 khẩu súng đã nổ 2 phát - Ảnh 1.

4 bị cáo (từ trái sang): Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Văn Phương, Lê Văn Vũ và Phan Tấn Sơn tại phiên tòa ngày 14-5 - Ảnh: LƯU KHUÊ

Sau 1 ngày xét xử, chiều 14-5, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tuyên phạt Nguyễn Hoàng Khánh (44 tuổi, ở P.Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ".

3 đồng phạm với Khánh cũng bị phạt tù về tội danh tương tự, gồm: Nguyễn Văn Phương (24 tuổi, ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa): 1 năm 8 tháng tù, Phan Tấn Sơn (24 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) và Lê Văn Vũ (21 tuổi, ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) cùng mức 1 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung phiên tòa, khoảng 17h ngày 26-3-2019, 1 người dân Nha Trang báo bị trộm mất xe máy Air Blade, theo thiết bị định vị thì chiếc xe bị mất đang để tại khu vực Ngọc Sơn (P.Ngọc Hiệp).

Khi tổ công tác gồm 4 công an của 2 phường Lộc Thọ, Ngọc Hiệp và một số "hiệp sĩ" ở TP Nha Trang đến nhà Nguyễn Hoàng Khánh, thấy một chiếc xe máy Air Blade khác biển số nhưng giống chiếc xe bị báo mất dựng trong sân nhà nên quyết định kiểm tra hành chính.

Lúc này, trong nhà Khánh có 13 nam nữ thanh niên (trong đó có Khánh, Sơn, Phương, Vũ). Thấy thành viên tổ công tác vừa vào sân, Sơn hô to "Công an!". Lúc này, Khánh từ trong nhà cầm một khẩu súng ngắn chạy ra sân, hò hét.

Thấy Khánh cầm súng, tổ công tác lui ra ngoài để đề phòng bất trắc. Ngay sau đó, Khánh bỏ 3 khẩu súng vào balô, dắt xe máy ra sân, cầm 1 khẩu súng, nói cả nhóm mở đường rồi phóng xe ra cổng, hô hào các đối tượng chống đối tổ công tác.

Trong khi Phương, Sơn, Vũ dùng gạch, đá ném thì Khánh bắn 2 phát súng về phía tổ công tác nhưng không trúng ai rồi điều khiển xe tẩu thoát. Phương xô đổ 2 xe máy của lực lượng chức năng, vào nhà lấy chai xăng mang ra nhưng thấy công an lại đi vào, cầm 1 cây rựa, xách 1 bao tải đựng các biển số xe máy ném xuống sông, sau đó bị khống chế, bắt giữ. Sơn và Vũ tẩu thoát, đến ngày 28-3-2019 ra đầu thú.

Đến 21h ngày 26-3-2019, công an phát hiện Khánh đang ở trên một con đường ở P.Vạn Thắng (TP Nha Trang) nên đã khống chế, bắt giữ. Khám xét balô của Khánh, công an thu được 3 khẩu súng, 1 dao bấm, nhiều vỏ kim loại dạng vỏ đạn, 10 viên đạn quân dụng và nhiều đồ vật khác. Khám xét nơi ở của Khánh, công an thu giữ được nhiều xe máy, nhiều loại dao, hơn 7,3g ma túy.

Tại phiên tòa ngày 14-5, TAND TP Nha Trang chỉ xét xử tội "chống người thi hành công vụ" đối với Khánh và đồng phạm. Cơ quan điều tra đã khởi tố, tách vụ án hình sự đối với hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" tại nhà Khánh để xử lý sau.

Đối với 10 viên đạn quân dụng thu giữ tại nhà Khánh, Công an TP Nha Trang đã chuyển vụ án có dấu hiệu tội "tàng trữ vũ khí quân dụng" đến Công an tỉnh Khánh Hòa giải quyết, đồng thời xử phạt hành chính đối với Khánh về hành vi tàng trữ, sử dụng súng, đạn không phải vũ khí quân dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng 5 chiếc xe máy và các biển số thu giữ tại nơi ở của Khánh, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý. Các nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà Khánh bị phạt hành chính.

Liên tục ngồi tù, từng bị phạt án chung thân

Theo cáo trạng, năm 1995, Khánh bị phạt 5 năm tù về tội "cướp tài sản công dân".

Ra tù chưa bao lâu, Khánh lại phạm hàng loạt tội nghiêm trọng. Năm 1999, bị cáo này bị phạt với án tù chung thân về tội "cướp tài sản công dân", 14 năm tù "cướp tài sản xã hội chủ nghĩa", 16 năm tù "mua bán trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Tuy nhiên, cáo trạng cho biết Khánh đã chấp hành xong hình phạt tù chung thân ngày 22-3-2015, chưa chấp hành hình phạt bổ sung.

Còn bị cáo Phương cũng từng 2 lần bị xử phạt hành chính.

 

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên