12/11/2019 15:41 GMT+7

Còn 33.600 vé tàu giai đoạn trước Tết, sau Tết còn tới 74.000 vé

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Ngày 12-11, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đến nay đã bán được hơn 154.000 trên tổng số 287.000 vé tàu Tết Canh Tý 2020.

Còn 33.600 vé tàu giai đoạn trước Tết, sau Tết còn tới 74.000 vé - Ảnh 1.

Người dân mua vé tại ga Sài Gòn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, giai đoạn đi tàu trước tết còn 33.600 vé, chủ yếu còn ở các ngày từ 14 đến 17-1 ( tức 20 đến 23 tháng Chạp) và 30 tết. Còn các ngày từ 24 đến 27 tết hầu như đã bán hết, chỉ một số đoàn tàu còn ghế phụ.

Ở giai đoạn sau Tết còn tới 74.000 vé tàu, chủ yếu đi vào ngày mùng 4,5 tết và từ 9 đến 16 tháng Giêng.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, công ty đã bán thêm vé ghế phụ (bố trí ngồi bằng ghế nhựa) với giá được tính bằng 80% giá vé loại chỗ thấp nhất qui định tại bảng giá vé trên đoàn tàu đó.

Riêng tàu SNT1/SNT2, SNT11/SNT12 (Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại), tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại), toa tàu đã chuyển đổi thành ghế ngồi mềm thì không bán ghế phụ.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, lịch chạy tàu tết bắt đầu từ ngày 12-1 (18 tháng Chạp) đến hết ngày 11-2-2020 (tức 18 tháng Giêng). Trong thời gian cao điểm sẽ có 10 đôi tàu Thống Nhất và 12 đôi tàu khu đoạn chở hành khách đi lại.

Chỉ một giờ mở bán, hơn 37.000 vé tàu Tết đã được đăng ký mua Chỉ một giờ mở bán, hơn 37.000 vé tàu Tết đã được đăng ký mua

TTO - Sáng 20-10 ngành đường sắt đã mở bán 287.000 vé tàu Tết Canh Tý 2020. Ngoài mua qua mạng, người dân còn tập trung mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên