02/10/2020 18:25 GMT+7

Có tín hiệu tốt về tăng trưởng, nhưng Chính phủ vẫn lo dịch bệnh diễn biến khó lường

N.AN- L.ANH
N.AN- L.ANH

TTO - Tăng trưởng GDP 2020 của Việt Nam dự kiến đạt 2,81% và là quốc gia duy nhất trong ASEAN đạt mức tăng trưởng dương. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 đang diễn ra.

Có tín hiệu tốt về tăng trưởng, nhưng Chính phủ vẫn lo dịch bệnh diễn biến khó lường - Ảnh 1.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 của Chính phủ - Ảnh: VIỆT DŨNG

Mở đầu họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, phiên họp Chính phủ thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế vừa qua có nhiều điểm sáng, qua 30 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, khống chế nhiều ổ dịch thành công.

Dịch COVID-19 khiến dệt may, da giày gặp khó

Với đơn hàng doanh nghiệp khó khăn, ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết tác động của dịch COVID-19 khiến đơn hàng dệt may, da giày gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chỉ tính đơn hàng từng tháng, từng tuần.

"Chính phủ đã có chỉ đạo triển khai giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Tập trung tổ chức khai thác tận dụng tốt cơ hội FTA, tìm giải pháp tháo gỡ thị trường và tìm thị trường mới, cung cấp thông tin xúc tiến xuất khẩu, tăng cường công tác xúc tiến thương mại" - ông Hải nói.

Về "sức khỏe" doanh nghiệp, ông Trần Quốc Phương, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, cho hay đã chỉ đạo Tổng cục Thống kê xây dựng công cụ khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh kể từ khi dịch diễn ra. Trong đó, khó khăn doanh nghiệp hơn nhiều so với hồi đầu năm, nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp liên quan hàng xuất khẩu, dịch vụ lữ hành du lịch bị tác động trực tiếp.

"Hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua đã thể hiện tích cực, tới đây sẽ có kiến nghị cụ thể tình hình sắp tới và cần thêm có chính sách mới. Tuy nhiên nguồn vốn ngân hàng không phải cho không, 6 tháng vừa qua tăng trưởng tín dụng 5% là tích cực, cho thấy tương quan vốn là tích cực. Song không phải doanh nghiệp nào cũng vay và muốn vay vì phải giải quyết đặc biệt là đầu ra của doanh nghiệp" - ông Phương nói.

Tăng trưởng dương, vẫn lo dịch bệnh khó lường

"Nông nghiệp nhiều khả năng xuất khẩu đạt 41 tỉ USD, xuất khẩu đạt kỷ lục, tuy chưa phải là năm cao nhất nhưng xuất siêu đạt 17 tỉ USD 9 tháng đầu năm, khởi công 3 dự án đầu tư liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn đạt tỉ lệ cao nhất từ 2016 đến nay" - ông Dũng cho biết.

"Năm nay, dự kiến sẽ tăng trưởng 2,81%, chỉ đạo Thủ tướng là quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2,5 - 3% GDP. Trong ASEAN, Việt Nam là nước duy nhất đạt mức tăng trưởng dương và nằm trong số ít các nước trên thế giới có tăng trưởng dương. Đáng chú ý là tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, tài chính ngân hàng, chứng khoán khởi sắc trở lại. Lãi suất ngân hàng đã giảm 3 lần, kích thích kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp" - Bộ trưởng cho hay.

Nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam có tăng trưởng tích cực, song theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng đánh giá rủi ro bất ổn tài chính, tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường. Cầu tiêu dùng và bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tăng thấp…

Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng là không được chủ quan lơ là trước dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh khi mở các đường bay quốc tế, có giải pháp đồng bộ và hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Đồng thời xây dựng chuỗi giá trị sản xuất cho các sản phẩm ưu tiên, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng. Xem xét chủ đề du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn, sửa quy định về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Thủ tướng: Không để đứt gãy nền kinh tế, tăng trưởng âm Thủ tướng: Không để đứt gãy nền kinh tế, tăng trưởng âm

TTO - Cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý III, cả năm 2020 và 2021; tính toán cụ thể việc hỗ trợ nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động theo yêu cầu của Thủ tướng.

N.AN- L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên