Tag: cơ quan di trú

Khoảnh khắc con tàu nhỏ nghi chở 750 người di cư trước khi lật và chìm

Ít nhất 79 người chết đuối và hàng trăm người mất tích sau khi con tàu chở người di cư bị chìm vì quá tải ngoài khơi Hy Lạp.

Đưa kịp 2 người Việt khỏi trại tạm giam ở khu vực giao tranh của Ukraine

TTO - Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã hỗ trợ khẩn cấp đưa hai công dân Việt Nam Hoàng Thị Hương và Cấn Đình Hoàn ra khỏi trại tạm giam nằm giữa tỉnh Nhikolaiev và Kherson của Ukraine - nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.

Mỹ cấp thêm khoảng 20.000 thị thực cho lao động người nước ngoài

Mỹ sẽ cấp thêm khoảng 20.000 thị thực cho lao động thời vụ, phi nông nghiệp người nước ngoài vào Mỹ kể từ nay cho tới hết ngày 31/3/2022.

Cả triệu người di cư bị chặn đường vào Mỹ

TTO - Trong 12 tháng qua, lực lượng biên phòng Mỹ đã bắt giữ hoặc ngăn chặn gần 1 triệu người di cư trái phép vào biên giới phía nam giáp với Mexico. Đây là con số cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ.

Thủ tướng yêu cầu xử lý, báo cáo vụ 47 hồ sơ gian lận du học

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ 47 hồ sơ gian lận của du học sinh do báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Gánh nặng xã hội từ giấc mơ Mỹ

TTO - Sau những chiến dịch truy quét người nhập cư lậu, chính quyền Donald Trump vừa công bố quy định mới về cấp thẻ xanh (thường trú nhân), được cho là siết chặt cánh cửa với những di dân hợp pháp nghèo đến từ châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á.

New Zealand phát hiện 47 hồ sơ gian lận của du học sinh Việt Nam

TTO - Cơ quan di trú New Zealand đang siết chặt hồ sơ du học của sinh viên Việt Nam sau khi phát hiện nhiều trường hợp gian lận giấy tờ, theo Đài truyền hình quốc gia TVNZ.

Đài Loan treo thưởng tìm du khách Việt 'mất tích' 3 triệu đồng/người

TTO - Sau nhiều ngày kêu gọi các du khách Việt 'mất tích' ra trình diện nhưng không thành công, Đài Loan đã quyết định treo thưởng cho ai tìm được tung tích các du khách trên với mức 4.000 đài tệ (khoảng 3 triệu đồng)/người.

Đài Loan tạm giữ 21 du khách Việt, nghi ngờ các nhóm buôn người

TTO - Nhà chức trách Đài Loan yêu cầu các công ty tại vùng lãnh thổ này không thuê các lao động "chui", nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng và kêu gọi những du khách Việt Nam còn "mất tích" tự ra trình diện với cảnh sát.