31/05/2019 16:00 GMT+7

Có gì đặc biệt tại Gala 'Sắc màu văn hóa bốn phương'?

D.K
D.K

Tin từ đại diện tập đoàn Vingroup cho biết đơn vị này đã hoàn thiện xong các thủ tục phục vụ cho Gala được truyền hình trực tiếp vào 20h10 phút tối nay (31-5) trên VTV1.

Có gì đặc biệt tại Gala Sắc màu văn hóa bốn phương? - Ảnh 1.

Tiết mục được mong chờ nhất đến từ đoàn chủ nhà Việt Nam mang tên “Những mùa lễ hội” - Ảnh: B.C

Theo đó, bên cạnh các tiết mục nghệ thuật truyền thống do thiếu nhi 8 nước thực hiện, điểm nhấn của đêm gala là lễ hội Carnival trên sông với sự kết hợp giữa công nghệ 3D và màn trình diễn ánh sáng độc đáo.

Mở đầu đêm diễn tại Vinpearl Nam Hội An, Festival sẽ đưa khán giả vào không gian 3D mapping trống đồng, chim hạc miêu tả trường sử 4.000 năm của Việt Nam.

Có gì đặc biệt tại Gala Sắc màu văn hóa bốn phương? - Ảnh 2.

Theo đại diện đơn vị này, tiết mục mở màn với không gian kỳ vĩ, âm nhạc hùng tráng, kết nối với nhiệt huyết biểu diễn của các em thiếu nhi sẽ là lời chào trân trọng nhất dành cho bạn bè quốc tế trong đêm Gala.

"Bến thuyền yên ả, ánh sáng mờ ảo bên đồi Ước nguyện sẽ đưa các em về một miền cổ tích, đưa người lớn trở lại tuổi thơ. Các nghệ sĩ nhí sẽ hóa thân thành những đứa trẻ phố cổ cầm đèn lồng chạy từ trên đồi xuống bến thuyền, bước lên một chiếc thuyền trang trí đèn lồng của người dân Hội An" - vị này chia sẻ về tiết mục "đinh" mang tên "Gặp gỡ Đông - Tây trên dòng sông Hội".

Có gì đặc biệt tại Gala Sắc màu văn hóa bốn phương? - Ảnh 3.

Sau Carnival hoành tráng trên sông, 8 đoàn thiếu nhi đến từ 8 quốc gia (Hàn Quốc, Indonesia, Liên bang Nga, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam) tham dự Liên hoan Thiếu nhi quốc tế năm nay sẽ mang tới cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc mang nét văn hóa riêng của đất nước mình.

Theo đó, trong buổi tập cuối cùng trước đêm Gala, đoàn thiếu nhi Liên bang Nga tập trung cho điệu nhảy Kozak, vũ điệu dân gian đặc trưng của cộng đồng người dân sống trên thảo nguyên miền Nam xứ Bạch dương, được dàn dựng trên nền nhạc Cachiusa, ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi VN.

Có gì đặc biệt tại Gala Sắc màu văn hóa bốn phương? - Ảnh 4.

Đoàn Thái Lan dự kiến sẽ xuất hiện trong điệu múa mặt nạ cổ điển, được ví như một bộ phim về khiêu vũ tuyệt đẹp thường được trình diễn tại yến tiệc hoàng gia.

Đoàn Indonesia sẽ mang đến Festival tiết mục Jati Maung với tinh thần bảo vệ thiên nhiên của trẻ em xứ Vạn đảo. Đây là câu chuyện về những chú hổ, một trong những con vật được trẻ em nước này yêu thích.

Có gì đặc biệt tại Gala Sắc màu văn hóa bốn phương? - Ảnh 5.

Theo nhà tổ chức, tiết mục được mong chờ nhất là phần trình diễn đến từ đoàn chủ nhà Việt Nam mang tên "Những mùa lễ hội". 

Đây là màn biểu diễn kết hợp nhuần nhuyễn các điệu múa, lời ca mang đậm bản sắc vùng miền, như dân tộc H’Mông mừng "Lễ hội hoa Ban", người dân Tây Nguyên hát " H’ren lên rẫy" hay múa đèn lồng Trung thu…; được trình diễn bởi các học sinh của trường Phổ thông liên cấp Vinschool.

Vinpearl

D.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên