11/12/2021 21:37 GMT+7

Cô gái 19 tuổi làm phi công bay vòng quanh thế giới

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Zara Rutherford không chỉ muốn trở thành người phụ nữ trẻ nhất vòng quanh thế giới bằng máy bay, mà còn muốn truyền cảm hứng học ngành STEM cho các bé gái và phụ nữ.

Cô gái 19 tuổi làm phi công bay vòng quanh thế giới - Ảnh 1.

Zara Rutherford vẫy tay chào khi xuất phát từ Bỉ ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS

Nữ phi công tuổi teen Rutherford đã hạ cánh xuống Hàn Quốc ngày 11-12, là điểm dừng chân đầu tiên của cô tại châu Á trong hành trình dài hơn 51.000km qua 5 châu lục và 52 quốc gia/vùng lãnh thổ.

"Đây sẽ là hành trình rất thử thách", Rutherford nói với các phóng viên tại sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc). Cô gái người Bỉ gốc Anh đặt mục tiêu hoàn thành bay vòng quanh thế giới trước Giáng sinh, nhưng mục tiêu này gần như không thành.

"Tôi bị mắc kẹt ở Alaska vì các vấn đề về thị thực và thời tiết trong 1 tháng. Đến Nga lại gặp vấn đề y hệt vậy", Rutherford giãi bày về những khó khăn bước đầu. Do các biện pháp phòng dịch COVID-19, cô hầu như chỉ được ngắm các thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng từ máy bay.

Cô gái 19 tuổi làm phi công bay vòng quanh thế giới - Ảnh 2.

Nữ phi công tuổi teen thừa hưởng niềm đam mê bay lượn từ cha mẹ cũng là phi công - Ảnh: REUTERS

Rutherford khởi hành từ sân bay Kortrijk-Wevelgem ở miền tây nước Bỉ vào tháng 8 trên chiếc máy bay siêu nhẹ được thiết kế riêng tên Spark. 

Sau Hàn Quốc, cô dự định đến vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 13-12 và dự định hoàn thành hành trình vào giữa tháng 1-2022, theo Hãng tin Reuters.

Ngoài việc muốn ghi tên mình vào sách kỷ lục, Rutherford còn hy vọng chuyến đi của cô sẽ khuyến khích trẻ em gái và phụ nữ học tập, làm việc trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), khơi dậy niềm yêu thích của phụ nữ trong lĩnh vực hàng không.

Shaesta Wais, người bay một mình vòng quanh thế giới ở tuổi 30 vào năm 2017, đang nắm giữ kỷ lục mà Rutherford đang tìm kiếm. 

Cô gái 19 tuổi làm phi công bay vòng quanh thế giới - Ảnh 3.

Zara Rutherford đến sân bay Hàn Quốc ngày 11-12 - Ảnh: REUTERS

Nuôi ước mơ đi vòng quanh thế giới Nuôi ước mơ đi vòng quanh thế giới

TTO - Ở tuổi 25, cô gái Quảng Trị Nguyễn Phương Trinh đã bỏ túi được kha khá các địa điểm nổi tiếng thế giới và đang thực hiện ước mơ "Mỗi ngày thức dậy ở một đất nước xinh đẹp".

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên