30/01/2020 09:33 GMT+7

Có 33 người thuộc 5 quốc gia phải giám sát về virus corona tại Khánh Hòa

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Tính đến sáng 30-1, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa còn 10 bệnh nhân phải cách ly điều trị, chờ kết quả xét nghiệm về virus corona, gồm 6 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam.

Có 33 người thuộc 5 quốc gia phải giám sát về virus corona tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đã tiếp nhận, cách ly điều trị tất cả bệnh nhân phải giám sát về bệnh cúm nghi do virus corona xuất phát từ Trung Quốc tại Khánh Hòa cho đến nay - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, những bệnh nhân còn đang phải cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới kể trên là nằm trong số 33 người thuộc diện phải giám sát về dịch bệnh viêm phổi cấp do nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới xuất phát Trung Quốc. 

Trong số đó có 15 người mang quốc tịch Trung Quốc và 15 người Việt Nam, còn lại 3 người thuộc các quốc tịch Nga, Philippines và Hàn Quốc, mỗi nước có một người.

Trong số 33 ca nêu trên, có 31 ca phát hiện, giám sát kể từ ngày 27-1 trở về trước; còn 2 ca mới phát hiện giám sát gần đây nhất là vào ngày 28-1 (gồm một người Trung Quốc và một người Hàn Quốc).

Có 33 người thuộc 5 quốc gia phải giám sát về virus corona tại Khánh Hòa - Ảnh 2.

Khu vực cách ly điều trị các bệnh nhân đang bị "bệnh cúm nguy hiểm" tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa ngày 29-1-2020 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Đối với 33 ca phải giám sát bệnh viêm phổi cấp nghi do nghi nhiễm virus corona chủng mới nêu trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (đều thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) đã thực hiện giám sát, cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm gởi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Đến chiều 29-1, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả xét nghiệm 10 ca âm tính, còn lại 12 ca vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo Sở Y tế, có 2 ca bị bệnh cúm do nhiễm virus corona nhưng thuộc chủng cũ, trong đó trường hợp thứ nhất là một nhân viên kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Theo kết quả xét nghiệm, bệnh nhân này đã bị bệnh cúm do nhiễm corona virus OC43 (chủng cũ) và "hiện nay tình trạng sức khỏe bình thường".

Còn trường hợp thứ hai là bệnh nhi 10 tuổi ở Khánh Hòa chết vì bệnh cúm không thuộc chủng virus corona mới. Theo Sở Y tế tỉnh, kết quả xét nghiệm đã xác định nữ bệnh nhi ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm vừa nêu bị bệnh cúm do nhiễm corona virus chủng NL63 (chủng cũ) .

Trong 9 ca còn lại, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, kết quả xét nghiệm xác định đều bị bệnh do virus "thuộc dạng cúm mùa". Đó là 6 ca bị bệnh do virus cúm A và còn lại các loại virus cúm B, cúm C và Rhino virus mỗi loại gây bệnh 1 ca.

Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, 7.711 ca nhiễm Cập nhật diễn biến virus corona: 170 người chết, 7.711 ca nhiễm

TTO - Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến 7h sáng 30-1 có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm ở Trung Quốc.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên