05/05/2021 17:13 GMT+7

Có 2 ca dương tính, Quảng Nam yêu cầu xét nghiệm diện rộng ở Hội An

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Lần thứ hai Hội An là tâm điểm dịch của Quảng Nam. Trong buổi kiểm tra và làm việc về chống dịch ở Hội An sáng 5-5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu sớm tổ chức xét nghiệm trên diện rộng ở phố cổ.

Có 2 ca dương tính, Quảng Nam yêu cầu xét nghiệm diện rộng ở Hội An - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (đội mũ cối) cùng lãnh đạo các đơn vị kiểm tra tại chợ Hội An sáng 5-5 - Ảnh: B.D.

"Tỉnh giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng UBND thành phố Hội An chọn một số nơi đông dân cư ngẫu nhiên hoặc nơi cách ly tập trung có thu phí để xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng. Việc này phải được tiến hành sớm để nếu phát hiện ổ dịch thì khoanh vùng, dập dịch", ông Lê Trí Thanh yêu cầu.

Theo chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn, hiện Hội An đã ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19, trong đó một ca dương tính lần 1, hai ca bệnh này là vợ chồng - có liên quan đến nguồn lây từ Đà Nẵng. Ngay khi dịch xuất hiện, chính quyền đã tổ chức cách ly tập trung 62 trường hợp F1, cách ly tại nhà 439 trường hợp F2. 

Có 2 ca dương tính, Quảng Nam yêu cầu xét nghiệm diện rộng ở Hội An - Ảnh 2.

Lãnh đạo Quảng Nam, TP Hội An kiểm tra thực tế tại phố cổ - Ảnh: B.D.

Từ ngày 29-4 đến nay, thành phố lấy 83 mẫu xét nghiệm, trong đó 82 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính (mẫu này hiện Bộ Y tế chưa công bố, là vợ bệnh nhân 2982). Tại các khu vực nơi các ca dương tính đã đi qua, công tác phun khử trùng, chốt chặn cũng được làm rất khẩn trương. 

Hội An hiện cũng đã kích hoạt các tổ truy vết cộng đồng, tăng cường kiểm tra và xử phạt người không đeo khẩu trang. Mặt khác, các hoạt động đi bộ trong phố cổ, hoạt động du lịch tập trung đông người cũng đã được chính quyền cho tạm dừng.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng trong năm 2020 Hội An từng là nơi ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19. Kinh nghiệm cũng như ý thức của cộng đồng, chính quyền đã rất tốt. 

Tuy nhiên, với đợt dịch lần này thì nhiều nguy cơ đang tiềm ẩn, trong đó chủng lây từ Ấn Độ đã xuất hiện. Hội An lại là nơi đông người, nhiều du khách lui tới trong dịp lễ 30-4, 1-5. Do vậy, hơn lúc nào hết cần đẩy mạnh công tác truy vết, ngăn chặn các nguồn lây.

Có 2 ca dương tính, Quảng Nam yêu cầu xét nghiệm diện rộng ở Hội An - Ảnh 3.

Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho một trường hợp F1 tại khu cách ly ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam năm 2020 - Ảnh: B.D.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu UBND thành phố Hội An cùng các đơn vị đặc biệt siết chặt lại công tác quản lý tại nơi cách ly. Sở VH-TT&DL cần sớm ban hành quy chế quản lý khu cách ly tập trung có thu phí. Khách hoàn thành thời gian cách ly tập trung phải hợp đồng xe riêng để đưa về nhà, công ty lữ hành đưa khách nhập cảnh phải chịu trách nhiệm về lộ trình di chuyển của các trường hợp này sau khi rời khu cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị chọn một số khu vực đông dân cư ngẫu nhiên hoặc nơi gần khu cách ly tập trung có thu phí để xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng.

Cũng tại buổi làm việc với Hội An sáng 5-5, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam Hà Thanh Quốc cho biết hiện học sinh toàn tỉnh này đã được đi học trở lại, riêng Hội An đang được cho nghỉ do dịch còn phức tạp. 

Tuy nhiên theo ông Quốc, sở đang yêu cầu Phòng GD-ĐT Hội An cùng các trường sớm cho học sinh học online để đảm bảo chương trình, tùy tình hình dịch sẽ có những điều chỉnh thích hợp.

Quảng Nam cho học sinh đi học trở lại từ ngày 6-5, trừ Hội An Quảng Nam cho học sinh đi học trở lại từ ngày 6-5, trừ Hội An

TTO - Tỉnh Quảng Nam đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 6-5 trừ TP Hội An, nơi đang có ca dương tính với COVID-19.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên