06/11/2015 15:23 GMT+7

Clip người đàn ông nuôi 4.000 con chim hoang dã

N.XUÂN
N.XUÂN

TTO - Hơn một thập kỷ qua, Sekhar, người đàn ông ở miền Nam Ấn Độ này, phải thức dậy từ 4g mỗi ngày, leo lên mái nhà để cho hàng ngàn con vẹt xanh đuôi dài ăn.

Những con vẹt xanh đuôi dài được ông  Sekhar cho ăn mỗi sáng

Ngôi nhà ông Sekhar, năm nay 62 tuổi, mỗi ngày “vinh dự” có tới khoảng 4.000 con vẹt xanh đuôi dài đến viếng thăm và ông “đãi” những con chim hoang dã này những "đĩa cơm" được bày ra trên những tấm ván gỗ.

"Khi nhìn những con chim bay lượn, tôi rất vui. Ban đâu chỉ một vài con bay đến, dần dần chúng rủ nhau đến từ 5 con, 10 con rồi lên đến 50 con, 100 con và bây giờ là đến hàng nghìn con tụ tập nơi đây", ông Sekhar chia sẻ.

Clip người đàn ông nuôi chim đã thu hút gần nửa triệu lượt xem trên YouTube

Được biết ông Sekhar là một thợ sửa máy ảnh. Ông dành khoảng ½ tiền lương kiếm được mỗi ngày để mua thức ăn cho chim.

Ông Sekhar với những con vẹt mỏ dài
Hàng nghìn con chim vẹt xanh trên mái nhà của ông Sekhar
Ông Sekhar rải thức ăn cho chim 
Những con chim vẹt xanh được ông Sekhar thết đãi mỗi buổi sáng 
N.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên