08/10/2020 09:43 GMT+7

CLB Phong Phú Hà Nam bỏ trận đấu: Bài học về cách hành xử

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - HLV Nguyễn Thế Cường (CLB Phong Phú Hà Nam) đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm sau khi để cho các cầu thủ Hà Nam bỏ trận đấu với CLB TP.HCM I tại vòng 5 Giải vô địch quốc gia 2020.

CLB Phong Phú Hà Nam bỏ trận đấu: Bài học về cách hành xử - Ảnh 1.

Phản ứng quyết định của trọng tài, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam nhất quyết không thi đấu - Ảnh: NAM KHÁNH

Án phạt rất nặng đối với ông Cường và CLB Phong Phú Hà Nam là hồi chuông cảnh tỉnh cho lối hành xử thiếu chuyên nghiệp của một bộ phận những người làm bóng đá VN.

Án phạt thích đáng

Tối 6-10, CLB Phong Phú Hà Nam đã đi vào lịch sử bóng đá VN khi là đội bóng đá nữ tự ý rời bỏ một trận đấu đang diễn ra tại Giải vô địch quốc gia. Xem lại hình ảnh trực tiếp trận đấu trên truyền hình, rất nhiều khán giả không khỏi bức xúc với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của đội Hà Nam.

Phút 89, cầu thủ Hà Nam được xác định phạm lỗi trong vòng cấm và TP.HCM I được trọng tài chính Trần Thị Thanh cho hưởng quả phạt 11m (tỉ số trận đấu đang là 1-1). Các cầu thủ Hà Nam đã phản ứng quyết liệt với quyết định của trọng tài chính và sau đó rời sân không tiếp tục tham gia trận đấu.

Trong khoảng 15 phút sau đó, dù được trọng tài chính, giám sát trận đấu, lãnh đạo ban tổ chức giải vào sân khuyên nhủ nhưng CLB Phong Phú Hà Nam nhất quyết không thi đấu. Hình ảnh, lời nói trên sóng truyền hình trực tiếp từ trận đấu cho thấy ông Cường kiên quyết từ chối không cho cầu thủ của mình thi đấu.

Người lớn làm hư cầu thủ

Ngày 7-10, Ban kỷ luật VFF (LĐBĐVN) đã họp với sự có mặt của lãnh đạo ban tổ chức giải, ban tổng thư ký VFF để đánh giá vấn đề. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Xuân Thành, trưởng ban kỷ luật, cho biết: "Trong những phút nóng nảy, thiếu suy nghĩ nếu được HLV hay lãnh đạo đội bóng chỉ đạo ra sân đá, các cầu thủ chắc chắn sẽ không dám ngồi la liệt như vậy. Vì vậy, HLV Nguyễn Thế Cường phải nhận mức phạt nặng nhất là phạt 5 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm. Đội trưởng, tuyển thủ Hồng Nhung cũng bị đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi của giải. Trách nhiệm lớn nhất để xảy ra sự cố này chính là của người lớn, một số người cố đổ hết lỗi cho cầu thủ nữ là không đúng" - ông Thành nói.

Khi sự cố xảy ra, ông Nguyễn Minh Ngọc, phó tổng thư ký VFF và là trưởng ban tổ chức giải, cho biết đã trực tiếp trao đổi với HLV Nguyễn Thế Cường và đội trưởng Hồng Nhung để cả hai hiểu vấn đề. Sau khi nỗ lực thuyết phục không được, ông Ngọc tiếp tục điện thoại cho lãnh đạo ngành thể thao Hà Nam nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó ông đã yêu cầu tổ trọng tài kết thúc trận đấu, theo điều lệ giải, CLB Phong Phú Hà Nam bị xử thua 0-3.

Trả lời Tuổi Trẻ, một lãnh đạo VFF cho biết ông Minh Ngọc đã rất cố gắng để xử lý khi sự cố diễn ra. Dù vậy, là người có trách nhiệm cao nhất của giải đấu, trong lúc "nước sôi lửa bỏng", ông Ngọc không cần phải điện thoại cho ai. Trưởng ban tổ chức giải phải kiên quyết, đốc thúc cầu thủ ra sân thi đấu. Nếu HLV và cầu thủ nhất quyết không ra thì thông báo cho họ mức án theo quy định mà họ sẽ phải chịu nếu bỏ giải. Cách làm việc của ông Ngọc dù rất cố gắng nhưng lại thiếu quyết đoán.

Thay HLV trưởng và đội trưởng

Ngày 7-10, Sở VH-TT&DL Hà Nam cũng đã có quyết định đình chỉ chức danh HLV trưởng đối với ông Nguyễn Thế Cường và bổ nhiệm HLV Phạm Văn Hải lên thay. Tuyển thủ Tuyết Dung được bổ nhiệm làm đội trưởng thay cho Hồng Nhung bị kỷ luật.

Là đội bóng còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều năm qua CLB Phong Phú Hà Nam đã giành nhiều thành tích, đóng góp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Sự cố xảy ra đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của bóng đá nữ Hà Nam.

HLV Phong Phú Hà Nam bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 5 năm HLV Phong Phú Hà Nam bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 5 năm

TTO - Sáng 7-10, Ban kỷ luật - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định kỷ luật cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm với ông Nguyễn Thế Cường (HLV trưởng CLB bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam) sau khi đội bóng này bỏ thi đấu.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên