08/12/2021 15:43 GMT+7

Chuyên gia Nhật Bản phát minh khẩu trang 'phát hiện' được COVID-19

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học tỉnh Kyoto (KPU), nằm ở phía tây Nhật Bản, đã phát triển loại khẩu trang có khả năng ‘phát sáng’ nếu tiếp xúc với SARS-CoV-2 - virus gây đại dịch COVID-19.

Chuyên gia Nhật Bản phát minh khẩu trang phát hiện được COVID-19 - Ảnh 1.

Màng lọc khẩu trang được tẩm thuốc nhuộm huỳnh quang có chứa kháng thể với SARS-CoV-2 phát sáng dưới ánh đèn cực tím, khi tiếp xúc với virus - Ảnh: KYODO NEWS

Theo Hãng tin Kyodo News, loại khẩu trang mới này sẽ phát sáng dưới ánh sáng cực tím nếu tiếp xúc với SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học đã tạo ra phản ứng này nhờ sử dụng kháng thể chiết xuất từ trứng đà điểu. Đà điểu có khả năng tạo ra nhiều loại kháng thể hoặc protein khác nhau, để vô hiệu hóa các thực thể lạ xâm nhập cơ thể.

Hồi tháng 2-2020, nhóm nghiên cứu đã tiêm vào đà điểu cái một lượng SARS-CoV-2 bất hoạt và không gây nguy hiểm. Họ đã chiết xuất thành công một lượng lớn kháng thể từ trứng của những con đà điểu này.

Tiếp đến, các nhà khoa học đã phát minh ra một màng lọc đặc biệt có thể lồng vào bên trong khẩu trang. Để kiểm tra, người dùng có thể tách màng lọc này khỏi khẩu trang và xịt thuốc nhuộm huỳnh quang có chứa kháng thể với SARS-CoV-2 chiết xuất từ trứng đà điểu lên đó. Nếu phát hiện virus, màng lọc sẽ phát sáng dưới ánh sáng cực tím.

Nhóm nghiên cứu đã thí nghiệm với 32 người mắc COVID-19 trong vòng 10 ngày theo quy trình chuẩn.

Kết quả thí nghiệm cho thấy tất cả khẩu trang những người này đeo đều phát sáng dưới ánh sáng cực tím. Ánh sáng này mờ dần theo thời gian và khi tải lượng virus giảm.

Mục tiêu tiếp theo của các nhà khoa học Đại học Kyoto là mở rộng chương trình thử nghiệm với sự tham gia của 150 người.

Chủ tịch KPU Yasuhiro Tsukamoto - người dẫn đầu nhóm nghiên cứu trên - đã tự phát hiện bản thân mắc COVID-19 nhờ khẩu trang này. Kết quả xét nghiệm sau đó đã xác nhận ông mắc bệnh.

"Chúng tôi có thể sản xuất hàng loạt kháng thể chiết xuất từ trứng đà điểu với chi phí thấp. Trong tương lai, tôi muốn làm sản phẩm này như là bộ kit xét nghiệm tiện lợi mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng", ông Tsukamoto nói.

Với sản phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, các nhà khoa học Nhật Bản kỳ vọng chính phủ có thể cấp phép bán loại khẩu trang này ra thị trường vào năm sau.

Hàn Quốc lần đầu hơn 7.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, chủ yếu ở Seoul Hàn Quốc lần đầu hơn 7.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, chủ yếu ở Seoul

TTO - Ngày 8-12, Thủ tướng Kim Boo Kyum cho biết lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới trong 24 giờ. Nước này lo ngại số ca mắc biến thể Omicron và ca bệnh nặng gia tăng gây áp lực cho hệ thống y tế.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên