28/11/2018 13:55 GMT+7

Chuyện gì xảy ra nếu ở quá hạn visa du lịch Hàn Quốc?

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Ngoài số tiền phạt cao nhất lên đến hơn 400 triệu đồng, công dân nước ngoài có thể bị bắt, trục xuất và đưa vào danh sách đen cấm nhập cảnh 10 năm nếu ở quá hạn visa tại Hàn Quốc.

Chuyện gì xảy ra nếu ở quá hạn visa du lịch Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Văn hóa Hàn Quốc, gồm phim ảnh và âm nhạc, là một yếu tố thu hút khách du lịch nước ngoài đến đây - Ảnh: Inquisitr

Thống kê của nước láng giềng Thái Lan cho thấy chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, có hơn 10.000 công dân Thái đã bị bắt và trục xuất khỏi Hàn Quốc vì ở quá hạn visa, còn số lượng người Thái trốn ở lại bất hợp pháp lên đến gần 130.000 người.

Tình trạng nhập cư trái phép căng thẳng đến mức hồi tháng 8 vừa qua, các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc tiết lộ Seoul có thể dừng chính sách nới lỏng thị thực cho công dân Thái Lan.

Cơ hội việc làm và thu nhập hấp dẫn là lý do chính khiến nhiều người Thái và công dân các nước khác trốn ở lại Hàn Quốc sau khi nhập cảnh bằng visa du lịch. 

Nhiều người trong số họ có thể không lưu tâm, nhưng Hàn Quốc có chính sách khá cứng rắn với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Trang Korea Bridge dẫn Đạo luật Kiểm soát di trú của Hàn Quốc, cho thấy phần tiêu chuẩn quy định mức đóng phạt, người nước ngoài ở quá hạn visa có thể bị phạt tiền tùy thời gian ở quá hạn. Cụ thể như sau:

Thời gian quá hạn                                  Tiền phạt (won/vnd)

Dưới 3 tháng                          100.000 - 500.000 (2 triệu - 10 triệu đồng)

Dưới 1 năm                            500.000 - 2.000.000 (10 triệu - 40 triệu đồng)

Dưới 2 năm                            2.000.000 - 4.000.000 (40 triệu - 80 triệu đồng)

Trên 2 năm                             4.000.000 - 20.000.000 (80 triệu - hơn 400 triệu đồng)

Trên các diễn đàn của cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc tại Hàn Quốc, tình trạng ở quá hạn visa được bàn tán đến mức thấy nó là... tương đối phổ biến. 

Kinh nghiệm của họ cho thấy các quan chức di trú Hàn Quốc thường xét từng trường hợp ở quá hạn, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà hình phạt có thể bao gồm cả ở tù, nếu nặng, còn nếu có lý do chính đáng thì nhà chức trách có thể giảm tiền đóng phạt hoặc thậm chí cho qua.

Trên diễn đàn Reddit, một người dùng kể cô từng vô tình ở quá 1 ngày so với visa du lịch được cấp. Đến ngày về, cô đến sân bay sớm và được nhà chức trách gia hạn visa thêm 1 ngày để không phạm luật, cô không phải trả khoản phí hay tiền phạt nào.

Tuy nhiên, trong các trường hợp nặng hơn, ví dụ cố tình trốn ở lại lao động bất hợp pháp trong một thời gian dài, công dân nước ngoài có thể bị Cơ quan Di trú Hàn Quốc đưa vào "danh sách đen" và cấm nhập cảnh lên đến 10 năm.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên