20/07/2019 10:02 GMT+7

Chuyển cả 'phố hoa sữa' đi vì mùi thơm đã hóa mùi... nồng nặc

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - Hoa sữa từng được ào ạt trồng ở nhiều tuyến phố Hà Nội. Nhưng nay, gần 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài, Q.Tây Hồ đã được cắt cành, tỉa ngọn để đem trồng trên vùng đệm của khu xử lý rác thải Sóc Sơn.

Hoa sữa từng là biểu trưng cho mùa thu lãng mạn ở thủ đô, nhưng việc trồng với mật độ bất hợp lý đã khiến người dân khốn khổ vì mùi quá nồng nặc.

Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục trồng hàng trăm ngàn cây xanh năm 2019 nhưng sẽ chọn lọc hơn. Hoa sữa cũng không được đưa vào diện cây trồng đô thị.

Cuộc di dời trong đêm

Sáng 18-7, người dân ở phố Trích Sài, P.Bưởi, Q.Tây Hồ bất ngờ trước hàng chục cây hoa sữa bị cắt cành, bọc rễ để chuyển đi.

Đoạn phố này có gần 100 cây hoa sữa được trồng hơn chục năm nay. Giữa cái nóng oi ả mùa hè, nhiều người tiếc nuối nhưng nhiều người khác mừng vì mùa thu tới họ sẽ không bị mùi hoa sữa "tấn công".

Ông Nguyễn Văn Thành, ở P.Bưởi, cho hay mùa nóng không sao nhưng đến mùa hoa sữa, cả dãy phố khu nhà ông ở phải đóng cửa, chèn cả ô thoáng để ngăn mùi hoa sữa. "Trồng dày quá, mùi nồng nặc, ngửi lâu chóng cả mặt" - ông Thành nói.

Vào tháng 11-2018, tại cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri ở P.Bưởi kiến nghị tình trạng họ bị "tra tấn" bởi mùi của rặng hoa sữa trên con phố Trích Sài.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận không chỉ phố Trích Sài mà nhiều tuyến phố khác như Nguyễn Chí Thanh, Duy Tân... trồng quá nhiều hoa sữa khiến đến mùa hoa gây khó chịu. TP sẽ lên kế hoạch chuyển, trồng thay thế...

Theo Ban quản lý dự án Hồ Tây, phố Trích Sài có mật độ trồng hoa sữa khá dày, có đoạn 2-3m/cây. Ban quản lý đã thống nhất với Sở Xây dựng, sau nhiều tháng tìm, địa điểm phù hợp nhất là vùng đệm của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - phó giám đốc Ban quản lý dự án Hồ Tây - cho hay hoa sữa được trồng ở vùng đệm khu liên hiệp xử lý chất thải có thêm tác dụng hạn chế mùi rác khuếch tán ra môi trường. Ban quản lý dự án Hồ Tây cũng tiếp tục chăm sóc, duy trì số cây hoa sữa này trong 2 năm mới bàn giao lại cho khu liên hợp xử lý chất thải.

Chuyển cả phố hoa sữa đi vì mùi thơm đã hóa mùi... nồng nặc - Ảnh 1.

Hàng trăm cây hoa sữa trên vỉa hè tuyến phố Trích Sài, Q.Tây Hồ, Hà Nội bị chặt cành, cưa ngọn và đánh bật gốc để chờ di chuyển về khu vực bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn - Ảnh: NAM TRẦN

Hoa sữa ra khỏi quy hoạch cây xanh

Hoa sữa đã đi vào thi ca, trong đó phải kể đến bài hát "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng, "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" thơ Bùi Thanh Tuấn, nhạc Trương Quý Hải. Anh Hoàng Vũ Thanh, ở P.Vĩnh Phúc (Q.Ba Đình), cho hay sự lãng mạn của hoa sữa chỉ khi nó thoang thoảng trong gió.

"Có thể cảm nhận điều này ở phố Nguyễn Du hay Quán Thánh - nơi có cây hoa sữa cổ thụ, gắn liền với không gian lãng mạn của Hà Nội. Nhưng nếu đến mùa hoa sữa mà đi qua con phố Trần Duy Hưng hay Duy Tân... thì thật là tai họa" - anh Thanh nói.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong quy hoạch công viên, cây xanh, vườn hoa của TP Hà Nội đến năm 2030, cây hoa sữa đã không còn nằm trong danh sách loại cây trồng đô thị. Các cây hoa sữa được trồng từ trước sẽ được di dời và trồng các loại cây khác cho phù hợp.

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh trồng cây xanh

Năm 2018, Hà Nội đã trồng 1 triệu cây xanh, gần 1/3 trong số này là cây bóng mát. Năm nay, TP sẽ tiếp tục trồng thêm 600.000 cây xanh. Tuy nhiên, vẫn còn không ít ý kiến băn khoăn.

Cựu thứ trưởng Bộ TN-MT Đặng Hùng Võ cho rằng việc trồng cây xanh trong đô thị ở Hà Nội chưa có tính toán cẩn thận để quyết định trồng loại cây gì trên phố nào trong khi cây có thể tạo ra cảnh quan kiến trúc rất đặc biệt của con phố ấy. Trước đây phố Hòe Nhai có rất nhiều cây hoa hòe, nay đã bị chặt không còn cây nào.

PGS.TS Đặng Văn Hà - viện trưởng Viện kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị (Học viện Lâm nghiệp) - cho rằng Hà Nội cần có một đề án cụ thể hơn để phát triển cây xanh đô thị. Gần đây, cây hoa anh đào với cây phong cũng được mang về trồng ở Hà Nội nhưng phải nói rằng cho đến nay việc trồng các loại cây này đã thất bại.

Ông Hà nhấn mạnh khi quyết định trồng cây gì thì yếu tố bản địa, gắn liền với đời sống của người dân địa phương phải được đưa lên hàng đầu. Cây vừa phải có sức chống chịu tốt, tránh gãy đổ trong mùa mưa bão, vừa phải phù hợp với cảnh quan kiến trúc đô thị.

Hoa sữa: khi nào thơm, khi nào hôi?

Các công trình chiết xuất và nghiên cứu cho thấy tinh dầu hoa sữa chứa các hợp chất chống oxy hóa. Ở nồng độ thấp hoặc trung bình, tinh dầu trong các loài hoa như hoa hồng, hoa ly, lavender... được sử dụng để giúp thư giãn, hưng phấn thần kinh, giảm stress... Nhưng khi nồng độ quá cao, mọi người gần như lo sợ khi ngửi.

Mùi nồng nặc của hoa sữa gây khó thở cho bệnh nhân hen suyễn khi họ đứng gần, gây dị ứng cho người có bệnh đường hô hấp, ho, nhức đầu, choáng váng, buồn nôn...

Không riêng ở Hà Nội, nhiều quan chức Ấn Độ cũng đang muốn thay thế các cây này bằng những loại cây trồng khác. Tuy nhiên, hoa sữa cũng là thảo dược rất có ích, giúp hạ cholesterol, chống béo phì; chữa bệnh viêm khớp...

Vì vậy, nên hướng cây hoa sữa sang việc bào chế thuốc. Mật độ cây trồng không nên quá dày, có thể trồng cách nhau 100m/cây, mùi hương thoang thoảng dễ chịu sẽ tốt cho sức khỏe.

DS LÊ KIM PHỤNG

Đà Nẵng từng "bứng" nguyên một đường hoa sữa

Năm 2018, chính quyền Đà Nẵng từng thay thế cây hoa sữa tại một tuyến đường vì người dân không chịu nổi mùi đặc trưng. Vỉa hè có trồng cây hoa sữa nằm ở đường Phan Thanh (Q.Thanh Khê) được trồng từ những năm 1990 nên sinh trưởng tốt.

Các cây hoa sữa cao hơn chục mét, trồng chỉ cách nhau 5m án ngữ ngay trước mặt tiền nhiều nhà khiến người dân ám ảnh vì mùi. Đặc biệt nhiều thời điểm người dân sống ở tầng 2 phải di tản vì không chịu được mùi loại hoa này.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh - chủ tịch UBND Q.Thanh Khê - cho biết sau đó TP phân cấp quản lý cây xanh các đường dưới 7,5m cho cấp quận, huyện. Vì vậy, năm 2018, do người dân phản ảnh hoa sữa nở trắng đường đến mức "làm khổ" họ, quận đã cho thay thế hàng cây này bằng các loại cây tán rộng.

Theo ông Tĩnh, hiện nay tại quận cũng còn một số đường có hoa sữa nhưng nằm rải rác, mùi đặc trưng không đáng kể nên người dân vẫn chấp nhận.

TRƯỜNG TRUNG

Cần điều chỉnh lại mật độ cây hoa sữa trên một số tuyến phố ở Hà Nội Cần điều chỉnh lại mật độ cây hoa sữa trên một số tuyến phố ở Hà Nội

Hương hoa sữa nồng nàn là đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố của thủ đô như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã … hoa sữa được trồng dày đặc tỏa mùi nồng nặc làm người dân thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Hàng ngàn cây hoa sữa bung nở trắng xóa, mỗi cây cách nhau vài mét, có nơi con đường dài 2km đều trồng hoa sữa.

VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên