05/07/2021 19:32 GMT+7

Chụp ảnh với người mắc COVID-19 ở Phuket, Thủ tướng Thái Lan phải cách ly

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Vài ngày sau khi dự lễ mở cửa đảo Phuket đón khách quốc tế trở lại, Thủ tướng Thái Lan đã phải cách ly tại nhà vì có tin một quan chức chụp ảnh chung với ông có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Chụp ảnh với người mắc COVID-19 ở Phuket, Thủ tướng Thái Lan phải cách ly - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (phải) chụp ảnh cùng ông Veerasak Pisanuwong, chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Surin của Thái Lan, trong sự kiện mở cửa Phuket đón khách quốc tế trở lại hôm 1-7 - Ảnh: THE THAIGER /Veerasak Pisanuwong

Hãng tin Bloomberg ngày 5-7 cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ phải cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19 khi tham gia sự kiện mở lại đảo nghỉ dưỡng Phuket tuần trước.

Không rõ chính xác thời gian cách ly là bao lâu. Bloomberg cho biết ông Prayut sẽ cách ly tại nhà một tuần, còn trang The Thaiger nói rằng nhà lãnh đạo Thái Lan sẽ cách ly 14 ngày. Truyền thông địa phương thông tin ông Prayut đã rời văn phòng thủ tướng từ trưa 5-7 để quay về nhà làm việc.

Theo ông Anucha Burapachaisri - người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, ông Prayut sẽ tiếp tục làm việc từ xa, trong đó có việc theo dõi chặt chẽ tình hình COVID-19 ở nước này. Trước khi có thông tin trên, ông Prayut đã được tiêm 2 liều vắc xin của hãng AstraZeneca.

"Đến nay Thủ tướng Prayut không có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính. Ông sẽ tiếp tục được xét nghiệm", ông Anucha cho biết trong tuyên bố ngày 5-7.

Trước đó, ông Veerasak Pisanuwong - chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Surin của Thái Lan, xác nhận sau khi dự lễ mở cửa Phuket cùng Thủ tướng Prayut hôm 1-7 và quay về tỉnh Surin, ông đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Hôm 1-7, Thủ tướng Prayut và vài thành viên trong nội các của ông đã có mặt ở Phuket để chào đón những du khách đầu tiên tới. Ông Prayuth cũng đã chụp ảnh "selfie" (tự sướng) với ông Veerasak.

"Tôi xin lỗi mọi người vì đã gây ra sự lo lắng và cú sốc này. Bất kỳ ai đã tiếp xúc gần với tôi nên theo dõi tình trạng sức khỏe trong 14 ngày", ông Veerasak viết trên Facebook.

Phuket là tỉnh đầu tiên ở Thái Lan đón khách quốc tế trở lại, theo mô hình du lịch mới có tên "Hộp cát Phuket" hôm 1-7. Du khách quốc tế phải được tiêm đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19 và không cần cách ly 14 ngày khi tới Phuket. Phuket đã đón hơn 1.300 du khách quốc tế trong 3 ngày đầu mở cửa trở lại.

Tình hình COVID-19 ở Thái Lan vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, khi xứ sở chùa vàng ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày gần đây. Ngày 5-7, Thái Lan thông báo đã ghi nhận thêm 6.166 ca nhiễm và 50 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên lần lượt 289.233 và 2.276 ca.

Phuket mở cửa, hàng trăm du khách đến ngay ngày đầu tiên Phuket mở cửa, hàng trăm du khách đến ngay ngày đầu tiên

TTO - Có hơn 300 hành khách trên các chuyến bay từ Israel, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar và Singapore đã tới Phuket ngày 1-7, khi đảo nghỉ dưỡng này chính thức mở cửa đón du khách quốc tế trở lại.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên