26/01/2014 14:02 GMT+7

Chương trình lễ hội tết Giáp Ngọ ở TP.HCM

L.NAM
L.NAM

TT - Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết các khách sạn trong hệ thống tại khu vực trung tâm TP đã tổ chức trang hoàng mặt phố tết.

Từ ngày 28-1 (28 tháng chạp) đến 3-2 (mồng 4 tết), hàng loạt chương trình nghệ thuật như múa lân sư, ca nhạc, biểu diễn trống... sẽ lần lượt diễn ra tại các khách sạn Caravelle, Rex, Majestic, Grand, Continental, Kim Đô, Oscar, Bông Sen, Palace...

* Chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố từ ngày 23-1 đến 7-2: đường Nguyễn Huệ, công viên tượng đài Bác Hồ, đường Lê Lợi, công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi, khu vực công viên hai bên Nhà hát TP, đường Lê Duẩn, đoạn đường Pasteur, đường Phạm Ngọc Thạch và công trường Quốc Tế, tuyến đường Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Tôn Đức Thắng.

* Đường hoa Nguyễn Huệ: 19g ngày 28-1 đến hết ngày 3-2.

* Lễ hội đường sách từ ngày 28-1 đến 3-2: đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế.

* Hội hoa xuân và chợ hoa tết:

Hội hoa xuân TP: 19g ngày 25-1 đến 5-2 tại công viên Tao Đàn.

Chợ hoa tết: tại công viên 23-9, công viên Gia Định và công viên Lê Văn Tám từ ngày 23 đến 30-1.

Chợ hoa tết cấp quận huyện gồm 128 điểm trên địa bàn 19 quận, huyện.

* Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đón Tết Nguyên đán tại công viên 23-9 và sân khấu nổi trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé (khu vực cầu Mống), sân khấu Sen Hồng (công viên 23-9), công viên Gia Định từ 20g ngày 30-1.

* Tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0g ngày 31-1 tại sáu điểm: đầu đường hầm sông Sài Gòn (Q.2), công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9), đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược Củ Chi, sân bóng đá huyện Cần Giờ, khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh).

L.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên