25/06/2023 08:25 GMT+7

Chương mới cho quan hệ Việt - Hàn

Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam, cũng là đầu tiên tới Đông Nam Á của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho thấy sự coi trọng của ông không chỉ với quan hệ song phương mà còn đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng hai phu nhân chụp ảnh lưu niệm tại hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng hai phu nhân chụp ảnh lưu niệm tại hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 24-6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chuyến thăm đã để lại ấn tượng tốt với giới học giả nghiên cứu quan hệ Việt - Hàn.

* GS Choe Won Gi (giám đốc Trung tâm nghiên cứu ASEAN và Ấn Độ, Học viện Ngoại giao Hàn Quốc):

Nền móng vững chắc đã được thiết lập

Chương mới cho quan hệ Việt - Hàn - Ảnh 2.

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đã đặt nền móng vững chắc và tạo động lực chính trị mạnh mẽ để làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược giữa Seoul và Hà Nội trên các lĩnh vực quan trọng, bao gồm hợp tác thương mại và công nghiệp, chuỗi cung ứng và các lĩnh vực an ninh kinh tế, phối hợp chiến lược chặt chẽ, đặc biệt là bảo vệ bờ biển và hợp tác quốc phòng cũng như quan hệ giữa con người với con người.

Kết quả từ cuộc gặp giữa nguyên thủ quốc gia hai nước đã mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Giờ đây, Seoul và Hà Nội đang ở vị thế mới, chuyển từ quan hệ đối tác kinh tế đơn thuần sang quan hệ đối tác chiến lược thực chất dựa trên lòng tin chiến lược mạnh mẽ cũng như chia sẻ lợi ích.

Chuyến thăm của ông Yoon Suk Yeol đã thể hiện rõ ràng một điều: Việt Nam là quốc gia đối tác chiến lược quan trọng nhất và tốt nhất của Hàn Quốc ở Đông Nam Á.

Từ góc độ của Hàn Quốc, chuyến thăm cũng đánh dấu việc bắt đầu triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ông Yoon và Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN.

Để củng cố và đạt được tiến bộ trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, điều đầu tiên và quan trọng nhất là tăng cường liên lạc chiến lược và lòng tin chiến lược, đồng thời thiết lập sự đồng thuận chiến lược mạnh mẽ giữa Seoul và Hà Nội.

Cả hai nước đều có điểm chung chiến lược trong việc ủng hộ/thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách phản đối mọi nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Tuy nhiên, sự hội tụ chiến lược này chưa chuyển thành hợp tác, phối hợp thực chất, cụ thể hơn trong các lĩnh vực chiến lược, an ninh, quốc phòng.

Do đó, để có được kết quả rõ ràng từ những cam kết đã thống nhất, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cần một ý chí chính trị mạnh mẽ và ý thức rõ ràng về những việc khẩn cấp trong các thách thức địa chính trị hiện nay mà hai bên đang đối mặt.

* Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng (Trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM):

Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực mới

Chương mới cho quan hệ Việt - Hàn - Ảnh 3.

Các lĩnh vực được lãnh đạo hai nước thống nhất lần này trải dài từ các nội dung truyền thống như chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế cho đến các vấn đề hợp tác được hai nước ưu tiên như phát triển, lao động, đa phương, tài nguyên môi trường và giao lưu nhân dân.

Quan hệ Việt - Hàn nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu hình hợp tác tiêu biểu giữa hai cường quốc hạng trung chung chí hướng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai nước đã nhất trí tổ chức các cuộc họp cấp ngoại trưởng thường niên để tăng cường trao đổi chiến lược.

Hàn Quốc cũng cam kết hỗ trợ tích cực cho việc tăng cường năng lực an ninh hàng hải của Việt Nam. Những hoạt động này giúp củng cố lòng tin chiến lược và tạo điều kiện cho hai nước đối thoại, chia sẻ với nhau nhiều hơn về lợi ích chung và cả thách thức chung.

Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng có khả năng sẽ được mở rộng khi lòng tin chính trị được củng cố.

Minh chứng là Hàn Quốc cam kết chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cho Việt Nam.

Như vậy, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam có nhiều cơ hội để học hỏi các bí quyết công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của Hàn Quốc và các nước khác.

* TS Sarah Teo (chuyên gia về chính sách đối ngoại Hàn Quốc và ASEAN thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Singapore):

Việt Nam sẽ tiếp tục là ưu tiên của Hàn Quốc

Chương mới cho quan hệ Việt - Hàn - Ảnh 4.

Việt Nam là một trong những đối tác thân thiết nhất của Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

Trong số 10 nước ASEAN, Việt Nam có kim ngạch thương mại lớn nhất với Hàn Quốc kể từ giữa những năm 2010.

Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong những năm gần đây, sinh viên Việt Nam là một trong những nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất ở Hàn Quốc.

Với những thành tựu như vậy, không ngạc nhiên khi Việt Nam là điểm đến đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Đông Nam Á.

Cùng với các nỗ lực tăng cường trao đổi kinh tế và văn hóa, chuyến thăm cũng cho thấy có một số sự chú ý vào hợp tác định hướng an ninh hơn. Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên của Hàn Quốc trong bối cảnh Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến Đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dạo bộ hồ GươmChủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dạo bộ hồ Gươm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng hai phu nhân đã ăn sáng tại nhà hàng Lục Thủy và dạo bộ hồ Gươm vào sáng 24-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên