25/02/2022 07:58 GMT+7

Chứng khoán Mỹ, Nhật tăng điểm trở lại bất chấp căng thẳng Nga - Ukraine

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chứng khoán Phố Wall bắt đầu phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ, nhưng sau đó tăng điểm trở lại để chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm, với chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 4.288,7 điểm.

Chứng khoán Mỹ, Nhật tăng điểm trở lại bất chấp căng thẳng Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở TP New York (Mỹ) vào ngày 24-2 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sau khi mở cửa giảm mạnh do Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và việc Mỹ cùng châu Âu đe dọa áp các đòn trừng phạt lớn lên Nga, ngày 24-2, các chỉ số Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch với tín hiệu tích cực.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 4.288,7 điểm vào lúc đóng cửa, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 3,3% lên 13.473,59 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 33.223,83 điểm.

Cổ phiếu công nghệ nằm trong số các cổ phiếu tăng giá lớn, với Netflix tăng 6,1% vào cuối phiên, Microsoft tăng 5,1% và Meta Platforms (trước đây là Facebook) tăng 4,6%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố áp các biện pháp trừng phạt gây ảnh hưởng mạnh lên Nga. Tuy nhiên, đến nay Washington và các đồng minh vẫn chưa thật sự dùng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn các đòn trừng phạt trước đây.

Hiện không rõ Matxcơva có trả đũa bằng các biện pháp như hạn chế xuất khẩu năng lượng hay không. Nếu Nga làm như vậy, điều đó có thể làm tăng giá nhiên liệu khi nhiều quốc gia đối phó với lạm phát cao.

"Sau khi bị bán quá mức, sẽ có sự phục hồi trở lại" - chuyên gia Tom Cahill tại Công ty Ventura Wealth Management bình luận.

Trang Briefing.com cho rằng sự phục hồi ở New York một phần là do thông báo trừng phạt của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Những biện pháp này "không nghiêm trọng như một số người đã nghĩ".

Chứng khoán Nhật Bản cũng mở cửa cao hơn vào ngày 25-2, ghi nhận sự phục hồi sau khi giảm điểm trong các phiên trước đó và sau đà tăng trên Phố Wall bất chấp việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,93% (tương đương 242,38 điểm) lên 26.213,20 điểm vào lúc mở cửa, trong khi chỉ số Topix tăng 0,43% (tương đương 8,08 điểm) lên 1.865,66 điểm.

Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến giá dầu tăng lên trên 100 USD/thùng và gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán châu Âu vào ngày 24-2.

Chứng khoán Frankfurt (Đức) kết thúc phiên giảm gần 4%, còn ở London (Anh) và Paris (Pháp) đều kết thúc ngày giao dịch với mức giảm 3,8% do lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn.

Chứng khoán châu Á lao dốc, khi Hong Kong, Sydney (Úc), Mumbai (Ấn Độ), Singapore và Wellington (New Zealand) chứng kiến mức giảm ít nhất 3%.

Nga trả lời câu hỏi khi nào kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine Nga trả lời câu hỏi khi nào kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

TTO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov: "Chiến dịch này có các mục tiêu và cần phải đạt được chúng".

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên