21/02/2019 16:07 GMT+7

Chứng khoán hưng phấn, khối ngoại mua ròng 2.400 tỉ sau tết

Trấn Kiên
Trấn Kiên

TTO - Thị trường chứng khoán sau Tết Nguyên đán chứng kiến sự hưng phấn khi VN Index tăng gần 80 điểm sau 9 phiên giao dịch, trong đó khối ngoại liên tục mua ròng tới 8 phiên trên sàn HoSE, đạt giá trị đến gần 2.400 tỉ đồng.

Chứng khoán hưng phấn, khối ngoại mua ròng 2.400 tỉ sau tết - Ảnh 1.

Những ngày giao dịch tích cực sau Tết Nguyên đán đã giúp VN Index vượt ngưỡng 980 điểm - ẢNH : TRẤN KIÊN

Nếu như năm 2018 được đánh giá là năm tồi tệ kỉ lục thứ hai của thị trường chứng khoán thế giới và cũng là năm khá ảm đạm với thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN Index rớt khỏi ngưỡng 900 điểm trong ngày giao dịch cuối năm 28-12, thì sang năm 2019, đặc biệt là thời điểm thị trường mở cửa sau Tết Nguyên đán, đã có tín hiệu tích cực quay trở lại.

Tính từ ngày giao dịch 11-2 đến hết ngày giao dịch 21-2, khối ngoại đã tạo động lực lớn cho thị trường khi mua ròng liên tiếp 8 phiên với giá trị tăng dần đều trên sàn HoSE, đạt khoảng 2.400 tỉ đồng tính tới thời điểm kết thúc ngày giao dịch 21-2. Riêng ngày giao dịch ngay dịp Lễ Valentine 14-2, khối ngoại mua ròng đột biến đến hơn 1.450 tỉ đồng.

Năm 2019, chứng kiến khối ngoại mua ròng với giá trị "khủng" chỉ sau hai tuần thị trường mở cửa giao dịch trở lại. Giá trị mua ròng vượt xa so với thời điểm tương tự ở giai đoạn 2017 - 2018.

Năm 2017, tính từ ngày giao dịch 6-2 đến hết ngày giao dịch 16-2, khối ngoại chỉ mua ròng trên sàn HoSE khoảng 356 tỉ đồng nhưng lại bán ròng tại ngày 17-2. Năm 2018 lại chứng kiến khối ngoại bán ròng khoảng 1.000 tỉ đồng tại thời điểm 21-2 đến 8-3.

Chỉ số VN Index tăng mạnh từ 908,67 điểm (thời điểm thị trường đóng cửa nghỉ tết) lên 987,57 điểm sau khi kết thúc ngày giao dịch 21-2, tức là tăng lên đến gần 80 điểm.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Everest, khối ngoại mua ròng dựa vào thông tin vĩ mô tốt, trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.

"Khối ngoại vẫn tập trung vào các cổ phiếu lớn thuộc nhóm VN30 như VNM, GAS và họ cổ phiếu VIC, góp phần kéo thị trường, trong khi nhiều mã cổ phiếu bình thường khác vẫn không có dấu hiệu tăng trưởng", ông Tuấn nói.


Trấn Kiên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên