20/12/2020 13:23 GMT+7

Chung kết bóng chuyền nữ quốc gia: Lịch sử gọi tên ai?

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Các cô gái Thông tin LienVietPostBank bước vào trận chung kết với tư cách nhà đương kim vô địch.

Chung kết bóng chuyền nữ quốc gia: Lịch sử gọi tên ai? - Ảnh 1.

Lão tướng Nguyễn Thị Xuân (trái, HCĐG Hà Nội) sẽ dẫn dắt các đồng đội làm nên lịch sử? - Ảnh: T.P.

Đó là một trong hai cái tên Thông tin LienVietPostBank và Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Hà Nội, ở trận chung kết nữ (THTT trên kênh Thể thao TV/Thể thao TV HD lúc 20h) Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020, diễn ra hôm nay (20-12) tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Với đội bóng của HLV Bùi Huy Sơn, đây là trận chung kết quốc gia thứ 13 liên tiếp của họ và là lần thứ 16 trong 17 năm gần nhất. Thông tin LienVietPostBank cũng đang giữ kỷ lục 10 lần vô địch kể từ năm 2004 và họ đang nỗ lực để kéo dài kỷ lục của mình lên con số 11 lần vô địch.

Chuyên gia bóng chuyền Nguyễn Bá Nghị nhận định: "Đặt lên bàn cân, Thông tin LienVietPostBank vẫn nhỉnh hơn đối thủ ở trận chung kết nhờ lực lượng đều và kỹ thuật tốt. Ngoài thủ lĩnh là tay đập cao 1,86m Bùi Thị Ngà, Thông tin LienVietPostBank còn có những VĐV dày dạn kinh nghiệm như: Trần Việt Hương, Âu Hồng Nhung, Phạm Thị Huệ... 

Ở vị trí chuyền hai, ngoài Đoàn Thị Lâm Oanh luôn tròn vai, HLV Huy Sơn còn có tay chuyền hai thông minh Nguyễn Linh Chi để giải quyết những thời điểm khó khăn".

Một lợi thế khác của Thông tin LienVietPostBank là họ có thống kê kỹ thuật của VĐV đội nhà và đối thủ. Từ những phân tích này, HLV Huy Sơn luôn có những phương án chiến thuật hợp lý cho những giai đoạn quan trọng của trận đấu.

Trái ngược với sự thống trị của các "chân dài" Thông tin LienVietPostBank trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, đây là lần đầu tiên HCĐG Hà Nội có mặt ở trận chung kết quốc gia. 

Dù năm ngoái, HCĐG Hà Nội còn phải đi "chung kết ngược" nhưng mùa này, dưới bàn tay nhào nặn của tay đập lừng danh một thời Nguyễn Hữu Hà, các cô gái HCĐG Hà Nội đã lột xác.

Một trong những gương mặt nổi bật nhất của HCĐG Hà Nội là Nguyễn Thị Xuân. Tuy đã 34 tuổi nhưng Xuân vẫn thi đấu cần mẫn và kinh nghiệm của cô chính là vũ khí quan trọng đã đưa đội bóng thủ đô đến với trận chung kết.

Ngoài Nguyễn Thị Xuân, HLV Hữu Hà cho biết đội bóng của ông còn có nhiều VĐV trẻ tiềm năng. Nổi bật trong số đó là Trần Thị Bích Thủy (20 tuổi, 1,84m) và Trịnh Thị Khánh (23 tuổi, 1,83m), cả hai đã khoác áo CLB Air Force ở Giải vô địch bóng chuyền nữ Thái Lan. 

Trong đó, Bích Thủy đã vượt qua rất nhiều tuyển thủ Thái Lan để giành danh hiệu Phụ công xuất sắc nhất giải.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Hữu Hà cho biết: "Vào đến chung kết đã là thành công vượt mong đợi. Chúng tôi sẽ bước vào trận chung kết với tâm lý thoải mái và quyết tâm tạo bất ngờ". 

HLV Hữu Hà cũng cho biết với việc lần đầu tiên được góp mặt ở trận chung kết, toàn đội HCĐG Hà Nội đã được thưởng nóng 1 tỉ đồng. Đồng thời, họ cũng được treo thưởng 2 tỉ đồng nếu đoạt chức vô địch. Đây sẽ là động lực lớn cho các cô gái HCĐG Hà Nội.

Trận tranh hạng ba cũng hấp dẫn

Trước trận chung kết hôm nay 20-12 sẽ là trận tranh hạng 3 giữa Ngân hàng Công thương và Kinh Bắc Bắc Ninh (THTT trên kênh Thể thao TV/Thể thao TV HD lúc 18h).

Đây là cuộc tranh tài của nhiều ngôi sao làng bóng chuyền nữ Việt Nam như: Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công thương) và những đồng đội cũ như Bùi Vũ Thanh Tuyền, Đinh Thị Thúy (Kinh Bắc Bắc Ninh).

Thông tin LienVietPostBank 13 năm liên tiếp vào chung kết bóng chuyền nữ quốc gia Thông tin LienVietPostBank 13 năm liên tiếp vào chung kết bóng chuyền nữ quốc gia

TTO - Ngày 18-12, đương kim vô địch Thông tin LienVietPostBank đã thắng 3-1 trước Kinh Bắc Bắc Ninh ở trận bán kết nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên