16/07/2021 16:28 GMT+7

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Lũ lớn ở Tây Âu do các trận mưa đại hồng thủy trăm năm có một đã làm ít nhất 110 người chết. Tại Đức, quận Ahrweiler, bang Rhineland-Palatinate có khoảng 1.300 người được cho là mất tích.

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 1.

Một đoàn tàu bị mắc kẹt ở thị trấn Kordel do nước lũ từ sông Kyll, miền tây nước Đức dâng cao - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết tính đến 23h ngày 16-7 (giờ Việt Nam), tổng số người chết do lũ lụt ở Đức là hơn 100 người, ở Bỉ là ít nhất 14 người. 

Cảnh sát cho biết trong ngày 15-7, lũ quét quét qua các khu vực phía tây và nam của Đức khiến nhiều ngôi nhà đổ sụp. 

Ông Andreas Friedrich, người phát ngôn của cơ quan thời tiết Đức, phát biểu trên Đài CNN: "Chúng tôi không thấy lượng mưa nhiều như vậy trong vòng 100 năm qua. Ở một số khu vực, ​​lượng mưa nhiều gấp đôi lượng mưa có thể gây lũ lụt. Do đó, một số công trình xây dựng đã bị sập".

Lũ lớn ngày 15-7 làm ít nhất 49 người ở Đức thiệt mạng - Nguồn: Bloomberg

Mưa lớn chưa từng thấy bắt đầu trút xuống từ ngày 14-7 đến sáng 15-7 ở nhiều khu vực tại tây Đức. Sau đó, tại những nơi có mưa lớn xuất hiện lũ quét cực mạnh.

Tại Bỉ, ở khu vực nam Wallonia giáp với Đức, lũ lụt khiến dịch vụ xe lửa phải ngưng phục vụ,

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 3.

Người phụ nữ cố gắng di chuyển trên con đường bị ngập cao do mưa lớn tại Liege, Bỉ - Ảnh: CNN

Thành phố Maastricht ở Hà Lan đã kêu gọi người dân ở hai quận Heugem và Randwyck di tản càng sớm càng tốt do nước sông Meuse dâng lên nhanh. Dự báo, nước sẽ tràn lên đường và gây ngập lụt nhà cửa trong khu vực.

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 4.

Người ở khu vực Nam Limburg, tỉnh Limburg, Hà Lan được sơ tán bằng xe kéo của đội cứu hộ ngày 15-7 - Ảnh: CNN

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 15-7 ra tuyên bố cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động cơ chế phản ứng khẩn cấp dân sự để giúp các khu vực bị ngập lụt ở Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Đức.

Anh, Ý cũng đã đề nghị hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng trong thảm họa này.

Theo cơ quan thời tiết quốc gia Đức, lượng mưa rất lớn này là do một khu vực áp thấp di chuyển chậm, hình thành một vành đai không khí ấm và ẩm, cung cấp năng lượng cho những cơn dông mạnh với lượng mưa lớn, kéo dài.

Các trận mưa lớn có xu hướng thường xuyên hơn do khí hậu ấm lên, trong đó không khí ấm chứa nhiều hơi nước hơn, dễ tạo thành mưa.

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 5.

Một cư dân ở bang North-Rhine Westphalia, Đức kiểm tra thiệt hại do lũ ngày 15-7 - Ảnh: CNN

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 6.

Lũ tại làng Insol ở bag Rhineland-Palatinate, Đức ngày 15-7 - Ảnh: CNN

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 7.

Bệnh viện Mutterhaus Ehrang ở Trier, tây Đức bị nước lũ bao vây - Ảnh: AFP

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 8.

Ảnh chụp ngày 15-7 cảnh một con phố ngập lụt ở thành phố Verviers, Bỉ, gần Liege, sau khi mưa lớn và lũ lụt hoành hành ở Tây Âu - Ảnh: AFP

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết - Ảnh 9.

Hoàng hậu Mathilde của Bỉ thăm người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Chaudfontaine, gần Liege ngày 15-7 - Ảnh: AFP

68 người chết do bão lũ ở Tây Âu 68 người chết do bão lũ ở Tây Âu

TTO - Mưa lớn, lũ quét đã làm ít nhất 68 người thiệt mạng ở Đức và Bỉ, nhiều người còn mất tích. Trước thảm họa thời tiết nghiêm trọng nhất hàng chục năm qua, Thủ tướng Đức đã gửi lời chia buồn.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên